TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 350 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ -Ngày 1/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) trao biển tượng trưng kinh phí và vật tư y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) trao biển tượng trưng kinh phí và vật tư y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) và Nhóm Chia sẻ Sharing đã trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đồng thời ủng hộ 50.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Ước tính tổng kinh phí mà các đơn vị trao tặng đợt này trị giá 700 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân và Nhóm Chia sẻ Sharing đã hỗ kinh phí vật chất hỗ trợ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam và các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Cũng theo chia sẻ của bà Tô Thị Bích Châu, thời gian qua, lực lượng y tế TP TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã không quản ngại hy sinh, khó khăn có những đóng góp rất lớn trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Hình ảnh của người thầy thuốc đã trở thành người hùng trong lòng người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu trao tặng thư của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) và Nhóm Chia sẻ Sharing.
Bà Tô Thị Bích Châu trao tặng thư của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) và Nhóm Chia sẻ Sharing.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu mong muốn Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân, Nhóm Chia sẻ Sharing và các doanh nghiệp, tổ chức thời gian tới tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Đươc biết, trong năm 2020 và 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 TP đã tiếp nhận kinh phí, hàng hóa, vật tư trang thiết bị y tế tổng trị giá trên gần 5.000 tỷ đồng. Riêng về vật tư, trang thiết bị y tế trên 3.000 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ