TPHCM : Trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

GD&TĐ - 100 suất kinh phí học tập, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đã được trao cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 (TPHCM).

100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số quận 8.
100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số quận 8.

Ngày 24/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 và Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao tặng 100 suất kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8.

Mỗi suất kinh phí trị giá 2 triệu đồng, do Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi tài trợ.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao kinh phí học tập cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao kinh phí học tập cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Phát biểu lễ trao tặng, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa được khởi phát từ đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hoạt động này đã được thực hiện suốt hơn 20 năm qua nhằm đem đến điều kiện học tập cho hàng nghìn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khắp cả nước.

Ông Tuấn mong muốn rằng, các em học sinh, sinh viên được tặng kinh phí đợt này luôn cố gắng, hoàn thành tốt chương trình học tập để sớm thành tài, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên.
Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của ông Trương Hòa Bình và Quỹ “Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số” của Báo Người lao động đã luôn đồng hành cùng MTTQ Việt Nam TPHCM trong thời gian qua.

Ông Phạm Minh Tuấn trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ.
Ông Phạm Minh Tuấn trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ.

“Các em học sinh, sinh viên được sự quan tâm, chăm lo tốt nhất của xã hội để tự tin, cố gắng nhiều hơn, đạt kết quả tốt trong học tập. Xa hơn nữa, khi trưởng thành, các em có thể giúp gia đình và địa phương mình phát triển hơn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ