TP Hồ Chí Minh: Công bố bộ sách về Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

GD&TĐ - Bộ sách có 220 bài viết, 2.314 trang và 329 bức ảnh tư liệu tái hiện cho các thế hệ thấy rõ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng sách cho các đại biểu.
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng sách cho các đại biểu.

Ngày 13/4, Ban tuyên giáo Thành uỷ TPHCM và  Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức Lễ công bố bộ sách “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam” (bổ sung, tái bản). Chương trình hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Tại buổi lễ ông Trần Hữu Phước, Trưởng ban biên soạn bổ sung, tái bản bộ sách cho biết, được sự chấp thuận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2017 và 2018, Thành ủy TPHCM đã nỗ lực xúc tiến công tác tổ chức bản thảo để xuất bản và ấn hành bộ sách hồi ký kháng chiến viết về Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ công bố.
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi lễ công bố.

Sau khi được phát hành, bộ sách đã được bạn đọc gần xa trân trọng đón nhận, được các cơ quan đại chúng đưa thông tin cổ vũ. Đến tháng 11/2019, Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM đã ban hành kế hoạch bổ sung, tái bản bộ sách này để phát hành trong cả nước.

Trải qua quá trình tổ chức thực hiện, đến nay bộ sách đã được bổ sung, tái bản chính thức ra mắt bạn đọc. Trong lần xuất bản đầu tiên bộ sách có 166 bài viết và hơn 1.800 trang và 267 bức ảnh tư liệu lịch sử. Sau khi bổ sung, tái bản, nay bộ sách đã có 220 bài viết, 2.314 trang và 329  bức ảnh tư liệu.

Bộ sách đã phục dựng lại những bứt phá hùng vĩ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam từ thập niên 60 đến 5 năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX.

“Đây không phải là sách chuyên đề  về lý luận và khảo cứu lịch sử, mà là những hồi ký kháng chiến nóng bỏng tình cảm cách mạng của các nhân chứng sống đã từng nằm gai, nếm mật vào sinh ra tử trên chiến trường lửa từ mặt trận Trị Thiên, Tây Nguyên đến những vùng đất thép ở Trung Bộ, cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ”, ông Trần Hữu Phước nhấn mạnh.

Ông Trần Hữu Phước cho biết, qua hàng trăm bức ảnh tư liệu, qua hàng trăm mẫu hồi ký kháng chiến đã tái hiện cho thế hệ hôm nay và mai sau thấy rõ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Đồng thời bộ sách còn cung cấp cho người đọc những cơ sở thực tiễn để thấy rõ sức mạnh kỳ diệu về nhân tố chính trị và tinh thần mà nhân dân miền Nam và các lực lượng vũ trang giải phóng để đánh thắng Mỹ.

Bộ sách “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam” (bổ sung, tái bản).
Bộ sách “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam” (bổ sung, tái bản).

Ngoài ra bộ sách còn dẫn dắt độc giả tiếp cận với mặt trận hoạt động ngoại giao đầy mưu lược, sáng tạo. Trang bị cho người đọc vũ khí nhận thức sắc bén để phản bác những quan điểm sai trái, những luận điệu phản tuyên truyền của bọn cơ hội và các thế lực thù địch trên trận địa tư tưởng.

Tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, bộ sách Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam là ấn phẩm có giá trị lịch sử. Bộ sách đã tri ân những người đã ngã xuống vì dân tộc, khơi gợi tình đoàn kết, lòng tự hào tự tôn dân tộc, là mạch nguồn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bà Châu nhấn mạnh: “Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp, người dân trong và ngoài nước đã hỗ trợ, với  hàng trăm chuyến xe nghĩa tình khắp mọi miền đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Hàng nghìn tình nguyện viên tôn giáo cũng đồng hành tham gia cùng TPHCM chống dịch. Đặc biệt hàng trăm mô hình sáng tạo chăm lo an sinh xã hội được nhân rộng: Siêu thị 0 đồng, ATM gạo, ATM oxi. Nếu không có sự chung tay của đồng bào có lẽ con đường chống đại dịch Covid-19 còn gian nan”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ