TP Hồ Chí Minh: Chỉ dùng 1 app duy nhất để người dân quét mã tại các chốt kiểm dịch

GD&TĐ - Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh - Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: “Hiện nay, tất cả các chốt kiểm soát của Công an thành phố chỉ kiểm qua mã QR tại 1 app duy nhất là VNEID”.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng nhận xét về tình hình giao thông tại TPHCM trong những ngày qua. Ảnh: Huyền Mai.
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng nhận xét về tình hình giao thông tại TPHCM trong những ngày qua. Ảnh: Huyền Mai.

Chiều ngày 17/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố 24 giờ qua.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 16/9 (số liệu tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính), giảm 75% so với trung bình ngày thường; tăng 5% so với ngày 15/9; tăng 18% so với ngày thứ năm tuần trước 09/9; giảm 18% so với ngày 22/8. Trong đó, 8,9% xe máy; 15,5% xe hơi; 69,9% xe tải; 3,8% xe 16 chỗ trở lên; 1,9% xe trên 35 chỗ, tải nặng.

Nhận xét về tình hình giao thông tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng cho rằng, sau khi thành phố cho phép một số lĩnh vực được hoạt động trở lại, số người dân ra đường có đông hơn nhưng không đáng kể.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an, quân đội giải quyết rất nhanh, cơ bản không xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị người dân nên giãn cách tại các chốt để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trước phản ánh người dân phải khai báo trên 3 app để qua các chốt kiểm soát, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: “Hiện nay, tất cả các chốt kiểm soát của Công an thành phố chỉ kiểm qua mã QR tại 1 app duy nhất là VNEID”. Trong trường hợp app VNEID bị lỗi, người dân có thể quét mã QR để đăng nhập vào trang Sức khoẻ dân cư quốc gia để khai báo y tế hoặc trình giấy đi đường để công an kiểm tra.

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: Huyền Mai.
Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: Huyền Mai.

Về phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh ăn uống gặp khó khăn trong việc yêu cầu cấp giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin, trong ngày 17/9, Công an Thành phố đã ban hành công văn hướng dẫn số 3679 gửi đến công an các địa phương. Trong đó, yêu cầu công an các địa phương tham mưu với UBND để có hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các doanh nghiệp được phép hoạt động. Công an thành phố cũng bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường xuống công an các địa phương để cung cấp cho doanh nghiệp, các nhân.

Để kịp thời tiếp nhận, cấp giấy đi đường cho người dân, công an các địa phương được giao trực cả thứ 7, chủ nhật, giải quyết nội dung trên trong ngày cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Thông tin về các giải pháp sau giai đoạn giãn cách của ngành Giao thông Vận tải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng cho hay, Sở đã xây dựng Bộ tiêu chí án toàn trong lĩnh vực giao thông, UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt bộ tiêu chí này. Sở cũng chủ động xây dựng phương án quản lý giao thông sau ngày 30/9. Đồng thời, liên lạc với Sở Giao thông Vận tải các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

“Còn trong giai đoạn giãn cách, mục tiêu lớn nhất của ngành Giao thông TP là cấp phép luồng xanh qua hệ thống công nghệ thông tin. Thời gian vừa rồi, công tác này diễn ra thuận lợi, không gặp khó khăn”, ông Phan Công Bằng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ