TP HCM: Lại thêm một nữ sinh mất tích bí ẩn

Sự việc nữ sinh 15 tuổi ở phường 5, quận 8, TP HCM bỗng dưng mất tích khiến gia đình không khỏi lo lắng.

TP HCM: Lại thêm một nữ sinh mất tích bí ẩn

Nữ sinh mất tích nói trên là Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Bông Sao A, quận 8) con gái vợ chồng anh Nguyễn Văn Thọ, chị Phạm Thị Bích Ngọc (ngụ phường 5, quận 8).

Lại thêm một nữ sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM

Nguyễn Thị Diệu Nguyên học sinh lớp 9 mất tích.

Chị Ngọc cho biết khoảng 12h trưa 21/3, Nguyên nói đi học nhưng lại nhờ một bạn gái cùng lớp tên H. chở ra Bến xe quận 8. Sau đó Nguyên bắt xe buýt đi đâu đến nay không rõ tung tích.

Không thấy con về ngày 22/3, anh Thọ gọi vào số điện thoại của con thì có một người phụ nữ cho biết “điện thoại này đang ở Nha Trang”. Khi anh Thọ nói đó là số của con anh thì bên kia cúp máy và không thể liên lạc được. Anh Thọ xác định có con gái anh ở bên cạnh người phụ nữ bí ẩn này khi con anh lên tiếng hỏi “ai vậy”.

Bạn cùng lớp của Nguyên cho biết có một cô gái từ quê Đồng Tháp lên dẫn Nguyên đi kiếm việc làm ở Bình Dương.

Lần theo Facebook của con, vợ chồng chị Ngọc nghi người dẫn con gái đi nhiều khả năng là Nguyễn Thị Thu Q. (21 tuổi), một cô gái tự nhận là đồng tính nữ. Trên Facebook, Nguyên và Q. thừa nhận là “vợ chồng” của nhau từ tháng 1/2015.

Vợ chồng chị Ngọc đã đến Công an quận 8 trình báo về sự mất tích bí ẩn của con gái.

Theo phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.