TP HCM: Khuyến khích dạy chương trình Tin học mở rộng từ lớp 1

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện chương trình dạy học môn tin học cấp tiểu học trong năm học 2014 - 2015.

TP HCM: Khuyến khích dạy chương trình Tin học mở rộng từ lớp 1

Theo đó, đây là môn học tự chọn (không bắt buộc). Các trường, lớp dạy 2 buổi/ngày (hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần) có đầy đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, được sự đồng thuận của gia đình học sinh, có thể tổ chức dạy học Tin học nội dung tự chọn từ lớp 3.

Khuyến khích các trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị và trình độ học sinh có thể tổ chức dạy chương trình tin học mở rộng từ lớp 1 (học sinh lớp 1 bắt đầu học từ Học kì II).

Chương trình dạy học được bố trí vào buổi thứ 2 và thực hiện 2 tiết/tuần theo phân phối chương trình gợi ý ở mỗi bài cho một tuần.

Đối với bài dạy trong 2 tiết, dạy 1 tiết lí thuyết và 1 tiết thực hành. Với bài dạy trong 1 tiết, dạy 1/2 tiết lí thuyết và 1/2 tiết thực hành.

Trong quá trình dạy và học môn tin học các trường cần chú ý tăng cường thời gian thực hành cho học sinh để củng cố vững chắc kiến thức đã học.

Đánh giá kết quả học tập môn Tin học trên tinh thần khuyến khích, gây hứng thú cho học sinh đến lớp và hỗ trợ việc học tập các môn học khác của học sinh.

Đội ngũ giảng dạy lấy từ nguồn giáo viên cơ hữu (có văn bằng tối thiểu là trung cấp tin học) có nhu cầu chuyển sang dạy tin học; giáo viên hợp đồng (có văn bằng tối thiểu là trung cấp tin học trở lên, có năng lực sư phạm).

Sở yêu cầu, trong suốt quá trình dạy học môn Tin học, phải luôn bảo đảm 3 điều kiện:

Giáo viên được đào tạo tiếp tục và được cập nhật nội dung định kỳ thông qua các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn cấp trường, cấp quận, huyện;

Hệ điều hành và các phần mềm sử dụng trong dạy học tin học được cập nhật mới; máy móc, thiết bị được bảo trì và nâng cấp kịp thời theo sự phát triển của công nghệ thông tin, tránh tình trạng lạc hậu về phần cứng và phần mềm;

Có quỹ dự phòng để kịp thời khấu hao thiết bị, nâng cấp trang thiết bị dạy Tin học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.