TP Hà Giang sắp khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên

GD&TĐ - TP Hà Giang dự kiến khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên vào tháng 9, mở cửa các ngày thứ 6, thứ 7 hằng tuần.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ được tổ chức tại khu vực cột mốc Km0 .
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ được tổ chức tại khu vực cột mốc Km0 .

Ngày 9/8, thông tin từ UBND TP Hà Giang, Ban Thường vụ Thành ủy vừa họp Phiên chuyên đề về tổ chức tuyến phố đi bộ Nguyễn Trãi với phát triển kinh tế đêm.

Theo dự kiến, tuyến phố đi bộ Nguyễn Trãi được tổ chức khai trương trong tháng 9/2023, hoạt động vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hằng tuần.

Tuyến phố sẽ bắt đầu từ ngã tư Sở Xây dựng đến Bảo tàng tỉnh Hà Giang, chiều dài gần 500m, gồm: Khu vực Quảng trường 26/3, khu công viên cây xanh, đường dạo bộ bờ sông, cầu Yên Biên và cầu Yên Biên 1.

Các hoạt hoạt động chính được tổ chức tại phố đi bộ, gồm: Hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các loại hình dịch vụ và tổ chức các hoạt động thương mại.

Riêng đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại 4 khu vực, gồm: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại sân khấu chính quảng trường 26/3; Khu vực biểu diễn nghệ thuật âm nhạc đương đại tại sân công viên cây xanh khu vực màn hình LED; Khu vực hội họa, thư viện tại sân Quảng trường 26/3; Khu vực không gian dành cho thiếu nhi tại lòng đường đối diện Quảng trường 26/3.

Đối với các hoạt động dịch vụ, thương mại sẽ được tổ chức tại một số tuyến thuộc khu vực bờ Tây sông Lô, khu vực từ cột mốc Km0 đến Bảo tàng tỉnh.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho tuyến phố đi bộ, TP Hà Giang đã lập kế hoạch, phân công lực lượng cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.