TP Đồng Hới đẩy mạnh việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 11/3, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có buổi làm việc với UBND TP Đồng Hới về tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố.

Hội nghị ghi nhận nhiều giải pháo trong phát triển giáo dục TP Đồng Hới.
Hội nghị ghi nhận nhiều giải pháo trong phát triển giáo dục TP Đồng Hới.

Tham dự hội nghị có Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở, trưởng các đơn vị thuộc Sở và hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn TP Đồng Hới. Về phía thành phố có đại diện Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND TP Đồng Hới và trưởng các đơn vị liên quan.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới phát biểu tại hội nghị.
Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình và ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình khẳng định: “UBND TP Đồng Hới tạo điều kiện để phát triển chất lượng giáo dục, nhờ đó đạt nhiều kết quả tốt, song vẫn còn nhiều hạn chế. Buổi làm việc hôm nay là cơ hội để đưa ra giải pháp khắc phục những cái chưa tốt nhằm đưa giáo dục TP Đồng Hới phát triển toàn diện”.

Hội nghị được nghe ông Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng GD&ĐT TP Đồng Hới báo cáo về tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn TP Đồng Hới. Theo đó, giáo dục TP Đồng Hới đạt được một số kết quả nhất định.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.
Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, hệ thống giáo dục mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn chỉnh, đa dạng với nhiều loại hình: trường công lập, trường tư thục, trường dân lập, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Toàn thành phố có 60 CSGD (50 CSGD công lập, 01 CSGD dân lập, 09 CSGD tư thục).

Các chỉ tiêu đạt từ 98% đến 100% và cao nhất trong toàn tỉnh. Thành phố tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2023.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cơ bản đảm bảo; hiện nay ngành GD&ĐT có 2.351 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tỉ lệ trên chuẩn đạt 95,8% đối với MN; đạt chuẩn 99,3% đối với cấp TH và 99,06% đối với cấp THCS (theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019).

18/59 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia. So với năm học 2022 - 2023, tăng 7 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.

Đến nay đã có 51/60 cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học (49 trường công lập; 2 trường ngoài công lập).

Theo báo cáo, bên cạnh những thành tích đạt được, giáo dục TP Đồng Hới vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Vẫn còn 5 giáo viên TH chưa đạt chuẩn so với Luật Giáo dục 2019. Một số trường còn bố trí giáo viên dạy không đúng chuyên môn đào tạo, đặc biệt là các trường có quy mô nhỏ. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, nhiều trường đã quá thời hạn công nhận lại. Vẫn còn một số CSGD thực hiện công tác kiểm tra nội bộ còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ chưa đúng theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới đánh giá cao sự phối kết hợp giữa các cơ quan tổ chức trong nâng cao chất lượng giáo dục tại TP Đồng Hới. “Vấn đề tồn tại của giáo dục TP Đồng Hới phải kể đến số lượng biên chế còn hạn chế, việc quy hoạch trường học một vài nơi chưa thực sự thuận lợi, lượng học sinh lớn tạo áp lực lên các trường học”, ông Hoàng Ngọc Đan chia sẻ thêm.

Ngoài việc nghe báo cáo về tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn TP Đồng Hới, các đại biểu còn thẳng thắn chia sẻ những ý kiến mang tính xây dựng.

Ông Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng GD&ĐT TP Đồng Hới chia sẻ: “Thực tế nhận thấy, một lực lượng giáo viên có sức ỳ lớn, ngại đổi mới, ngại thay đổi môi trường làm việc. UBND TP Đồng Hới, Sở GD&ĐT Quảng Bình nên có những giải pháp thay đổi giáo viên phù hợp”.

Thầy Nguyễn Minh Tuấn, Hiệu trường Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ thêm: “Tình hình an ninh trường học trên địa bàn khá phức tạp, tệ nạn xã hội còn tồn tại, tình trạng học sinh đi xe máy gửi nhà dân, học sinh mua và sử dụng thuốc lá còn phổ biến. Đề nghị công an TP Đồng Hới tăng cường thực hiện các chuyên đề tuyên truyền phù hợp”.

TP Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh Quảng Bình; với diện tích 155.54 km2, dân số trên 139.869 người; có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 09 phường, 06 xã, 137 thôn, tổ dân phố.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo TP Đồng Hới không ngừng phát triển. Hệ thống mạng lưới trường lớp được quy hoạch cơ bản hợp lý; cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Chất lượng giáo dục ngày được nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.