Trao học bổng đến học sinh khó khăn ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trao 40 suất học bổng, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng đến học sinh khó khăn ở địa phương. 

Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình (bên phải) trao học bổng đến học sinh.
Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình (bên phải) trao học bổng đến học sinh.

Chiều 23/1, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình phối hợp Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Tại chương trình, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Bình đã trao học bổng đến 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các bậc tiểu học, THCS trên địa bàn xã Hưng Trạch.

Trị giá mỗi suất học bổng là 1 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội của Thường trực HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Hội khuyến học Quảng Bình trao quà đến học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Đ. Vân

Lãnh đạo Hội khuyến học Quảng Bình trao quà đến học sinh có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Đ. Vân

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng 6 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) đến 6 học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình biểu dương thành tích của các học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 và các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hưng Trạch.

Những suất học bổng các học sinh nhận được có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp sức, động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.