Ngày 14/6, tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Tây Nguyên tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho 144 học sinh, trong đó có 67 em là người dân tộc thiểu số (DTTS). Sự kiện không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của các em, mà còn mở ra hướng đi cụ thể trong hành trình lập thân, lập nghiệp của thanh niên DTTS tại Tây Nguyên.

Phần lớn học sinh tốt nghiệp năm nay theo học các ngành Tin học ứng dụng, Thương mại điện tử, Hướng dẫn du lịch… theo mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện đang bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Ước mơ giản dị, hành trình vững chắc
Theo ông Lê Hải Lý - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ Đắk Lắk), học nghề kết hợp học văn hóa là hướng đi hiệu quả, phù hợp với thực tế thị trường lao động hiện nay, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai – những nơi đang thiếu lao động phổ thông có kỹ năng.

“Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp, phải quay lại học nghề để tìm việc làm. Trong khi đó, các em tốt nghiệp trung cấp nghề lại được tiếp cận việc làm ngay nhờ kỹ năng thực tế”, ông Lý nói.
Em Ksơr Y Hiếc (SN 2007, dân tộc Ê Đê), đến từ buôn Sêk, xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, chọn học nghề Thương mại điện tử với mong muốn sớm có thu nhập để phụ giúp cha mẹ nuôi bốn em ăn học.
“Giờ em đã biết viết bài quảng bá sản phẩm, quay – dựng video. Sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em muốn đi làm ngay rồi sau đó mới học tiếp. Nhà nghèo nên em không dám nghĩ tới đại học”, Y Hiếc chia sẻ.

Em Y Đan Niê (SN 2007, dân tộc Ê Đê) đến từ huyện Cư Kuin chọn học nghề Tin học ứng dụng để theo đuổi giấc mơ trở thành lập trình viên: “Em thích máy tính, thích tạo ra phần mềm hữu ích. Em học nghề để nhanh có việc và tự lo cho mình, sau này còn giúp đỡ gia đình và bà con trong buôn làng tiếp cận công nghệ máy tính”, Đan Niê nói.
Còn với em Trương Thị Điềm (SN 2007, dân tộc Nùng) ở huyện Krông Pắc, lựa chọn nghề Hướng dẫn du lịch là cách em thực hiện ước mơ đi nhiều nơi, khám phá thế giới, đồng thời có được công việc ổn định.
“Em muốn được làm hướng dẫn viên, được nói chuyện với nhiều người, đi nhiều nơi, giới thiệu về quê hương Tây Nguyên mình cho du khách biết đến”, Điềm bộc bạch.

Đào tạo thực chất – kết nối thực tiễn
Theo bà Trần Thị Thiết, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Nguyên, phương châm đào tạo của nhà trường là “thực học – thực hành – thực làm”. Hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, điểm thực tập được thiết kế sát với môi trường làm việc thực tế.
“Chúng tôi rèn luyện cho học sinh cả kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng nhanh. Doanh nghiệp cần gì, nhà trường sẽ đào tạo sát đó”, bà Thiết nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Đỗ Tường Hiệp – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc học sinh dân tộc thiểu số vượt khó, hoàn thành chương trình đào tạo nghề song song với học văn hóa là minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực và tinh thần vượt lên hoàn cảnh.
“Tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không chỉ là minh chứng cho một chặng đường nỗ lực, mà còn là hành trang đầu tiên để các em bước vào đời. Dù lựa chọn học tiếp hay lập nghiệp sớm, các em đều đã được chuẩn bị đầy đủ tri thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp”, ông Hiệp phát biểu.

TS Đỗ Tường Hiệp ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong việc tổ chức đào tạo gắn với thực tiễn, phối hợp tốt với doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi học sinh tiếp tục ôn tập nghiêm túc cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Ông nhắn nhủ: “Các em hãy sống trọn vẹn, sống có ích, sống để lan tỏa những điều tử tế. Hãy nhớ về mái trường, nơi đã chắp cánh cho ước mơ nghề nghiệp và hành trình trưởng thành của các em”.
Về định hướng lâu dài, đại diện lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Đắk Lắk và Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, đặc biệt là ở các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.