HLV Jurgen Klopp từ chức nếu Liverpool đổi chủ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, nhà cầm quân 55 tuổi sẵn sàng từ chức nếu phải chứng kiến Liverpool đổi chủ.

HLV Jurgen Klopp thất vọng với thông tin Liverpool có thể đổi chủ.
HLV Jurgen Klopp thất vọng với thông tin Liverpool có thể đổi chủ.

Liverpool đang bước vào một trong những mùa giải khó khăn nhất dưới thời của HLV Jurgen Klopp. Ở đấu trường Ngoại hạng Anh, The Kop vẫn đang chật vật ở khúc giữa BXH với chỉ 19 điểm sau 13 trận đã đấu. Tại Cúp châu Âu họ phải chạm trán Real Madrid - đội từng đánh bại chính Liverpool ở trận chung kết mùa trước.

Hiện tại, giới thượng tầng của đội chủ sân Anfield cũng đang vô cùng náo loạn. Tờ The Athletic tiết lộ 2 vị chủ sở hữu CLB - ông John W Henry cùng chủ tịch Tom Werner đang lên kế hoạch bán Liverpool sau 12 năm tiếp quản đội bóng.

Trưởng bộ phận phân tích thể thao của GlobalData, ông Conrad Wiacek cho biết: "Chelsea đổi chủ hè vừa qua với mức giá 3,6 tỷ bảng, nên FSG kỳ vọng thu về 4,4 tỷ bảng nếu bán Liverpool, khi họ nhận được 140 triệu bảng từ các hợp đồng tài trợ riêng mùa bóng 2022/2".

Trước thông tin này, HLV Jurgen Klopp được cho là đã tỏ ra vô cùng bất bình. Thậm chí, nhà cầm quân 55 tuổi còn sẵn sàng từ chức nếu như phải chứng kiến Liverpool đổi chủ.

Mới đây, những tờ báo uy tín hàng đầu nước Anh đã chỉ ra 3 ứng viên tiềm năng nhất thay thế John Henry và FSG làm chủ CLB Liverpool trong thời gian tới.

Ứng viên đầu tiên là RedBird Capital Partners, tập đoàn hiện đang sở hữu 10% cổ phần Liverpool. RedBird Capital Partners từng thừa nhận tham vọng trở thành chủ sở hữu Liverpool. Trước đó, tập đoàn này đã bỏ ra hơn 1 tỷ euro để mua lại AC Milan.

Tiếp theo là tập đoàn do Sir Martin Broughton lãnh đạo. Vừa qua, Sir Martin Broughton cũng tham gia tích cực vào thương vụ mua lại Chelsea sau khi Roman Abramovich rao bán "The Blues" hồi tháng 3.

Cuối cùng, ứng viên khủng nhất là một cái tên đến từ Trung Đông Sheikh Khaled. Sheikh Khaled là em họ của Sheikh Mansour (chủ tịch đương nhiệm của Man City) và là thành viên Hoàng gia Al Nahyan của tiểu vương quốc Abu Dhabi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.