Theo một cuộc khảo sát nhanh gần đây do Cơ quan trao đổi học thuật Đức (DAAD) thực hiện, dữ liệu được cung cấp bởi hơn 200 trường đại học Đức. Dự kiến vào mùa đông 2024-2025 sẽ có hơn 405.000 sinh viên quốc tế sẽ nhập học tại Đức, trong khi đó vào kỳ học mùa đông 2023-2024 con số này là 380.000 sinh viên.

Ấn Độ vẫn đứng đầu bảng với hơn 49.000 sinh viên đang du học tại Đức vào năm 2023-2024. Ngay sau là Trung Quốc với con số là 39.000 sinh viên. Các quốc gia khác lần lượt là Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Iran, Syria, Nga, Ý, Ukraine, Pakistan, Ai Cập, Morocco, Tunisia, Cameroon và Pháp.

Một cuộc khảo sát được tiến hành trong học kỳ mùa đông năm 2023-24, với sự tham gia của khoảng 20.000 sinh viên quốc tế và ứng viên tiến sĩ như một phần của dự án “Benchmark Internationale Hochschule” (BintHo) đã tiết lộ những phát hiện chi tiết về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của sinh viên.
Cuộc khảo sát cho thấy gần 65% số người theo đuổi bằng cấp tại Đức có ý định ở lại đất nước này sau khi tốt nghiệp, trong số đó thì có 36% đưa ra quyết định chắc chắn sẽ ở lại.

Ngược lại, chỉ có 8% số người được hỏi cho rằng họ có khả năng hoặc chắc chắn sẽ rời khỏi Đức sau khi hoàn thành việc học. 28% còn lại vẫn chưa quyết định về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của họ tại thời điểm khảo sát.

Tỷ lệ lưu trú chỉ có thể được xác định chính xác đối với sinh viên năm nhất từ các quốc gia ngoài EU, vì họ cần có giấy phép cư trú để học tập tại Đức và được đăng ký trong Sổ đăng ký người ngoại quốc trung ương (AZR).
Theo tính toán gần đây của Văn phòng Thống kê Liên bang, 55% sinh viên được ghi nhận trong AZR bắt đầu học tập tại Đức từ năm 2006 đến năm 2012 vẫn ở lại đất nước này năm năm sau đó. Sau 10 năm, con số này là 46%.

Theo dự báo mới nhất của DAAD, số lượng sinh viên quốc tế mới đăng ký (trong học kỳ đầu tiên tại trường đại học) dự kiến sẽ tăng từ khoảng 6.000 so với kỳ học mùa đông năm 2023-2024.
Con số này thể hiện mức tăng trưởng tương đối khoảng 7%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 3% được ghi nhận trong năm trước.
