Bộ GD&ĐT tuyển cán bộ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Đức

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển công chức, viên chức đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Chỉ tiêu tuyển 1 vị trí, tuổi dưới 58 đối với nam và dưới 54 đối với nữ (tính đến tháng 10/2024); có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên; am hiểu tình hình giáo dục và đào tạo của Việt Nam và Liên bang Đức; ưu tiên những người tốt nghiệp đại học, sau đại học tại Cộng hòa Liên bang Đức; có phẩm chất đạo đức tốt; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; đang là công chức hoặc viên chức.

Ứng viên sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trình độ B1 trở lên phù hợp với yêu cầu của địa bàn công tác (Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ, cấp chứng chỉ, thời hạn giá trị của chứng chỉ và các trường hợp xét miễn kiểm tra ngoại ngữ thực hiện theo quy định của Bộ Ngoại giao). Ưu tiên người thông thạo tiếng Đức (cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) để có thể làm việc trực tiếp với phía bạn.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Công văn cử đi dự tuyển của đơn vị; đơn đề nghị tham gia dự tuyển; bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ (trường hợp bằng do nước ngoài cấp phải được công nhận văn bằng); giấy khám sức khỏe của bệnh viện (không quá 30 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ); sơ yếu lý lịch theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Riêng đối với các nhân sự làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh ở các cơ quan đại diện sắp hết nhiệm kỳ hoặc đang trong thời gian gia hạn hoặc đã hết nhiệm kỳ, có nguyện vọng đăng ký dự tuyển cho nhiệm kỳ tiếp theo, cần nộp thêm các giấy tờ sau:

- Ý kiến bằng văn bản của đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện;

- Báo cáo đánh giá của các đơn vị (đơn vị chủ quản, Cục Hợp tác quốc tế) về những đóng góp cho Bộ, ngành trong thời gian đã làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài;

- Ý kiến của Tập thể lãnh đạo đơn vị chủ quản thuộc Bộ (cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) trực tiếp quản lý.

Đề nghị người đứng đầu các đơn vị phổ biến tới công chức, viên chức trong đơn vị biết, đăng ký dự tuyển và gửi công văn kèm theo hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Hợp tác quốc tế) trước ngày 25/4/2024. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện (chuyển phát đảm bảo) sẽ tính theo dấu bưu điện đến trước ngày 25/4/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.