Tổng tư lệnh Hải quân Nga nói về tàu mang tên lửa Tomahawk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc tàu mang tên lửa Tomahawk tuần tra liên tục trên biển được cho là một trong những mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Theo Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, các tàu Mỹ và hoạt động tuần tra trên biển của họ là một trong những mối đe dọa đối với an ninh quân sự trên các hướng biển và đại dương của Nga.

Chúng là những tàu mang tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, có khả năng tiếp cận nhiều mục tiêu khác nhau trên hầu hết nước Nga.

Tổng tư lệnh Yevmenov cũng nêu tên các yếu tố khác đe dọa an ninh quốc gia Nga.

Trong số đó có sự hiện diện của các nhóm hải quân hùng mạnh của nước ngoài ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như ở Biển Địa Trung Hải.

Ông Yevmenov cho biết, các nước khác đang xem xét kế hoạch xâm phạm lợi ích của Nga ở khu vực Bắc Cực.

Đô đốc cũng nêu việc triển khai tích cực các nhóm tàu và phát triển các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh ở lưu vực Bắc Cực. Ông nói thêm rằng những mối đe dọa này đòi hỏi Nga phải thành lập một Hải quân hiện đại.

Theo ông Yevmenov, 5 sư đoàn và 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến sẽ được thành lập ở Nga. Việc cải tổ 5 lữ đoàn thành các sư đoàn và 1 trung đoàn thành lữ đoàn cũng sẽ diễn ra nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của Thủy quân lục chiến nước này.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.