Tổng thống Zelensky nêu hậu quả khi Nga chiếm được Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, Tổng thống Ukraine đã nêu những hậu quả khi lực lượng Nga chiếm được Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine
Binh sĩ Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) rút khỏi Bakhmut, quân đội Nga sẽ có một con đường rộng mở tới các thành phố ở phía đông đất nước.

"Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, họ có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Slavyansk, đó sẽ là một con đường rộng mở cho người Nga để đến các thành phố khác của Ukraine theo hướng Donetsk sau Bakhmut” – ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Cùng ngày, cố vấn Yan Gagin của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nói rằng các nhóm nhỏ chiến binh Ukraine đang rút lui trong hỗn loạn khỏi Bakhmut.

Đồng thời, theo ông, Kiev đang chuẩn bị gửi lực lượng dự bị mới đến thành phố này. Ông Gagin cũng không loại trừ những nỗ lực đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Bakhmut.

Một chiến dịch quân sự đặc biệt được cho là để bảo vệ dân thường Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vào ngày 24/2/2022 vẫn tiếp tục.

Quyết định này được được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn được cho là do các cuộc pháo kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ