Tổng thống Vucic: 'Cách mạng màu' đang được thực hiện ở Serbia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Serbia cho biết Belgrade nói về cuộc “cách mạng màu” và đã được cảnh báo trước về âm mưu tấn công các tòa nhà chính phủ.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Những người biểu tình thân phương Tây đã cố gắng đột nhập vào các tòa nhà chính phủ ở Belgrade và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gọi đây là một nỗ lực “cách mạng màu”.

Ông Vucic khẳng định đã được thông báo trước về âm mưu này.

Hàng nghìn người biểu tình đối lập đã tập trung bên ngoài Hội đồng Thành phố Belgrade vào 24/12 để phản đối chiến thắng của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic trước liên minh Serbia chống bạo lực (SPN) thân EU trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước.

Cuộc biểu tình trở nên bạo lực khi một nhóm người cố gắng đập cửa tòa nhà cho đến khi họ bị cảnh sát giải tán.

Ông Vucic nói trong một bài phát biểu trước công chúng khi đề cập đến người biểu tình - “Sẽ không có chuyện gì xảy ra theo cách của họ”.

“Những người thề chống lại bạo lực đã chứng tỏ họ là những tên côn đồ thực sự”.

Liên minh SPN nổi lên từ các cuộc biểu tình chống chính phủ sau 2 vụ xả súng hàng loạt vào tháng 5.

Trong khi phong trào biểu tình ban đầu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Bratislav Gasic và giám đốc tình báo Aleksandar Vulin từ chức, phong trào này đã sớm mong muốn chính phủ ông Vucic sụp đổ.

Trích dẫn báo cáo từ các cơ quan tình báo nước ngoài, Tổng thống Vucic tuyên bố cuộc biểu tình được các cường quốc phương Tây tài trợ. Họ muốn ông từ chức vì mối quan hệ thân tình với Nga và từ chối từ bỏ yêu sách của Serbia đối với Kosovo.

Ông nhắc lại những cáo buộc này trong bài phát biểu hôm 24/12, đồng thời cảm ơn “các cơ quan nước ngoài” giấu tên vì đã cho cơ quan an ninh của ông “biết chính xác những gì bọn côn đồ đang chuẩn bị”.

Trong khi đó, Thủ tướng Serbia Ana Brnabic cho biết Moscow đã gửi cảnh báo trước tới Belgrade về các cuộc biểu tình có thể xảy ra.

TV Pink dẫn lời Thủ tướng Serbia cho biết: “Chúng tôi đã nhận được cảnh báo từ các cơ quan đặc biệt rằng điều này có thể xảy ra, chủ yếu là cơ quan an ninh Nga đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin như vậy”.

Thuật ngữ “cách mạng màu” mô tả một phong trào phản kháng được tài trợ và tổ chức bởi chính phủ phương Tây. Hoạt động này nhằm mục đích lật đổ các nhà lãnh đạo đi ngược lại lợi ích của Mỹ.

Những cuộc cách mạng này thường được các cơ quan tình báo Mỹ hậu thuẫn và được tổ chức bởi một loạt các tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ.

Trong khi thuật ngữ này được biết đến rộng rãi sau 'Cách mạng Hoa hồng' năm 2003 ở Gruzia, việc sử dụng thành công chiến thuật cách mạng màu lần đầu tiên diễn ra ở Nam Tư vào năm 2000, khi một phong trào sinh viên được Mỹ hậu thuẫn buộc ông Slobodan Milosevic phải từ chức.

Phong trào chống Milosevic bắt đầu với những tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nam Tư đã tham gia gian lận trong cuộc bầu cử năm đó, những tuyên bố được củng cố bởi các “giám sát bầu cử” do phương Tây tài trợ được đưa đến.

Ông Vucic nói trong cuộc biểu tình “chống bạo lực” đầu tiên vào đầu năm nay: “Serbia đã chán ngấy các cuộc cách mạng của các bạn. Serbia đã chán ngấy sự xuất hiện của những người chịu ảnh hưởng của nước ngoài và sự tàn phá mọi thứ thuộc về Serbia.”

Theo RT/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản Nàng 1, xã Mường Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Trăn trở Mường Lý

GD&TĐ - Mường Lý vào tháng 4 trời nóng rát. Gió phơn Tây Nam thổi ràn rạt. Những vạt rừng lau, lách ngả màu vàng úa, chỉ một mồi lửa là có thể bùng cháy.
HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.