Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán Bộ tứ Normandy

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã xác nhận sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán Bộ tứ Normandy về giải quyết tình hình ở Donbass với sự tham gia của Nga, Đức và Pháp.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, nói với kênh truyền hình Ukraine, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán phụ thuộc vào phía Moscow.

“Tôi một lần nữa xác nhận sự sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán Bộ tứ Normandy. Tôi tin rằng sẽ có một cuộc họp, (nhưng) mọi thứ phụ thuộc vào Nga. Không cần phải nhận ‘trái bóng’ từ một số phương tiện truyền thông Nga (về việc Kiev được cho là gây chậm trễ trong các cuộc đàm phán)” – ông nói.

Hồi tháng 6, Phó Chánh của Văn phòng Điều hành Tổng thống Nga, ông Dmitry Kozak, cho biết việc chuẩ bị cho hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy là vô ích do các thỏa thuận trước đó không đạt được tiến bộ.

Nhóm Bộ tứ trên được thành lập vào ngày 6/6/2014 khi các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Đức và Ukraine lần đầu tiên thảo luận về cách giải quyết xung đột Donbass trong lễ kỷ niệm 70 năm Cuộc đổ bộ Normandy (D-day).

5 hội nghị thượng đỉnh đã được tổ chức kể từ đó và hội nghị cuối cùng diễn ra tại Paris ngày 9/12/2019. Trong những tháng qua, các cuộc đàm phán chủ yếu có sự tham gia của các cố vấn chính trị và ngoại trưởng của các quốc gia thành viên của nhóm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.