Tổng thống Trump sẽ trực tiếp hỏi ông Putin việc Nga cung cấp tình báo cho Iran

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về nghi vấn Nga chia sẻ thông tin tình báo với Iran, đồng thời nói sẽ trực tiếp hỏi Tổng thống Vladimir Putin về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu khi được đề nghị bình luận về cáo buộc của Ukraine rằng Nga đã cung cấp cho Iran thông tin về các mục tiêu tiềm năng của Mỹ tại Trung Đông, ông Trump nói: "Chúng ta sẽ làm rõ việc này. Tôi sẽ hỏi ông Putin. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không cho rằng Nga đã thực hiện hoạt động này.

"Tôi không nghĩ họ làm như vậy, ít nhất là không ở cấp độ cao. Và nếu có thì cũng không tạo ra tác động gì đáng kể", ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khả năng Nga và Iran có những hoạt động trao đổi như vậy là điều không thể loại trừ.

"Họ có thể đã cung cấp thông tin. Nhưng nếu có thì điều đó cũng không mang lại kết quả", ông nhận định.

Đánh giá về năng lực quân sự của Iran, ông Trump cho rằng nước này hiện ở trong tình trạng suy yếu.

"Theo tôi, Iran không còn quân đội, không còn không quân, không còn hải quân. Họ chẳng còn gì cả", Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, ngày 22/6, sau khi tham dự các hội nghị của ASEAN tại Philippines, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga mong muốn xung đột tại eo biển Hormuz sớm chấm dứt và không cung cấp vũ khí cho Iran.

Ông Lavrov chỉ trích các cáo buộc của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho rằng Nga và Trung Quốc đang trực tiếp cung cấp vũ khí để Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ.

"Không có bất kỳ lý do nào, nhưng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, lại đang thúc đẩy câu chuyện rằng Nga và Trung Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ. Thành thật mà nói, nghe điều đó cũng đủ thấy ngượng thay", Ngoại trưởng Nga nói.

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc 3 kịch bản đối với cuộc xung đột với Iran.

3 phương án gồm: Tiếp tục leo thang quân sự; gia tăng sức ép kinh tế bằng cách áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran; hoặc tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng và rút khỏi cuộc xung đột.

Tờ báo cho biết các phương án này đã được thảo luận trong những tuần gần đây tại các cuộc họp giữa ông Trump với Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, con rể ông Trump - Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff.

The New York Times nhận định sau 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc buộc Iran phải thay đổi chính quyền thông qua việc sử dụng "sức mạnh áp đảo".

Đợt leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 8/7, khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran lần đầu tiên kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ về ngừng bắn.

Mỹ tuyên bố đây là hành động đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.

Đáp lại, Iran mở các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Jordan. Đến ngày 24/7, 2 bên đã ngừng các đòn tấn công qua lại.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/GMN

Nơi hạnh phúc trở về

GD&TĐ - Có lẽ thứ quý giá nhất với mỗi chúng ta nó không nằm ở cái sĩ diện hão, hay vật chất mà là hơi ấm hạnh phúc của gia đình.