Tổng thống Trump: Mỹ và Israel có mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến chống Iran

GD&TĐ - Đích danh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng, mục tiêu của Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran có thể có sự khác biệt.

Tổng thống Trump: Mỹ và Israel có mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến chống Iran

Đã có những nhận định về việc Washington và Tel Aviv chỉ là “những đồng minh tạm thời” trong cuộc chiến chống lại Tehran. Nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ về điều này và giờ đây chính người đứng đầu Nhà Trắng đã tuyên bố điều đó với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một video đăng trên kênh YouTube của Nhà Trắng đã thừa nhận việc Mỹ và Israel có thể có những “hiểu biết hơi khác nhau” về mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Iran.

“Bạn biết đấy, Israel khác với chúng ta” - ông Trump tuyên bố trong video trên kênh YouTube của Nhà Trắng, khi trả lời câu hỏi về việc “liệu mục tiêu của hai nước trong chiến dịch đang diễn ra chống lại Iran có giống nhau hay không”.

Nhà lãnh đạo Mỹ không giải thích bản chất của sự bất đồng với người Israel, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ các mục tiêu của Washington và Tel Aviv khác biệt hoàn toàn, mà có thể chỉ là một bộ phận trong đó.

Giới phân tích cho rằng, chắc chắn là Mỹ và Israel sẽ thống nhất với nhau về việc phá hủy chương trình hạt nhân và kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Tehran, cũng như gây thiệt hại lớn nhất cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lực lượng Hải quân Iran.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng làm rõ rằng, chiến dịch quân sự chống lại Iran đang được tiến hành nhanh hơn dự kiến​, nhưng cũng có thể kéo dài “chừng nào còn cần thiết”.

Trước đây, ông Trump đã nêu ra những mục tiêu của cuộc chiến tranh mới giữa Mỹ và Iran là “phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa và hải quân, cũng như loại bỏ tất cả các mối đe dọa do chính quyền Tehran gây ra”, bao gồm cả tham vọng hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran.

Ngày 14/3, ông Trump đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình (Truth Social) về việc ông đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào đảo Kharg, phá hủy tất cả các cơ sở quân sự của Iran ở đó.

Ông nhấn mạnh rằng “vì sự tử tế” nên ông đã quyết định không phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, nhưng nếu Iran “hoặc bất kỳ ai khác”, làm bất cứ điều gì gây cản trở việc vận chuyển tự do và an toàn qua eo biển Hormuz, ông sẽ ngay lập tức xem xét lại quyết định của mình và “viên ngọc” của Iran sẽ bị phá hủy.

Theo topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.