Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích hệ thống bầu cử của nước này khi cho rằng việc bỏ phiếu hiện quá lỏng lẻo và cần áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để chứng minh quốc tịch.
Trong cuộc phỏng vấn với Punchbowl News ngày 7/8, ông Trump cho rằng tại Mỹ, muốn được cấp giấy phép dọn tuyết còn phải xuất trình giấy tờ, trong khi tham gia bỏ phiếu lại không cần bất kỳ tài liệu xác minh nào.
"Để được cấp giấy phép dọn tuyết, bạn phải xuất trình 2 loại giấy tờ tùy thân. Nhưng để đi bỏ phiếu thì không cần gì cả. Điều đó là không thể chấp nhận được", ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ thúc đẩy quy định bắt buộc cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh nhằm chứng minh quốc tịch trước khi bỏ phiếu.
Ông Trump cũng tuyên bố không lo ngại khả năng bị luận tội vì cho rằng mình là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đồng thời, ông tiếp tục chỉ trích đảng Dân chủ về các chính sách nhập cư và cam kết sẽ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới.
"Bầu cử ở đất nước này là một mớ hỗn độn. Điều đó đã được chứng minh vào năm 2020", ông Trump nhấn mạnh, một lần nữa lặp lại cáo buộc về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Bên cạnh vấn đề bầu cử, ông Trump còn đưa ra cảnh báo nhằm vào Thụy Sĩ. Ông cho rằng chỉ cần "một nét bút" ngừng nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia châu Âu này cũng đủ khiến nền kinh tế Thụy Sĩ từ một nước giàu có trở thành "rất nhiều vấn đề".
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích mức thâm hụt thương mại 39 tỷ USD giữa Mỹ và Thụy Sĩ, đồng thời cho rằng Mỹ cần được hưởng mức lãi suất thấp nhất thế giới thay vì tiếp tục "trợ cấp" cho những quốc gia giàu có.
Trước đó, ngày 6/8, Washington Post đưa tin ông Trump đã nói riêng với các nhà tài trợ rằng ông muốn Phó Tổng thống J.D. Vance trở thành người kế nhiệm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.
Thông tin này trái ngược với những phát biểu trước đây của ông, khi thường để ngỏ khả năng lựa chọn giữa ông Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Hồi tháng 5, CNN cũng đưa tin cả ông Vance và ông Rubio đều đang chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028, dù cả 2 nhiều lần phủ nhận việc đã khởi động chiến dịch tranh cử.
Theo CNN, triển vọng chính trị của 2 nhân vật này vẫn phụ thuộc đáng kể vào sự ủng hộ của ông Trump cũng như phản ứng của cử tri Mỹ.