Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể triển khai vũ khí hạng nặng ở Syria

GD&TĐ - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan cảnh báo có thể buộc phải triển khai vũ khí hạng nặng ở Syria để chống lại quân đội của chính quyền Damascus.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan.

Nói với các phóng viên hôm nay (21/10), ông Erdogan cho biết “hiện tại, các hoạt động của chúng tôi đang tiếp diễn ở những điểm cực kỳ quan trọng của khu vực, hoàn toàn không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Chúng tôi đang tiếp tục quá trình này ở Syria.”

Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục làm mọi điều cần thiết để chống quân đội Syria ở Idlib và sẽ đáp trả bằng tất cả vũ khí hạng nặng của mình.

Ông Erdogan đưa ra bình luận trên khi đang trên đường trở về sau một chuyến công du nhỏ châu Phi. Cùng với bình luận trên về Syria, ông Erdogan cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể trục xuất đại sứ từ 10 quốc gia, bao gồm Mỹ vì yêu cầu của họ về việc thả Osman Kavala – người đồng sáng lập và là nhà hoạt động của Tổ chức Xã hội mở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.