Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Mỹ bắt đầu hiện đại hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật

GD&TĐ - Hôm 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các hoạt động tích cực nhằm hiện đại hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật và các địa điểm lưu trữ chúng tại châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Nói tại cuộc họp hội đồng chung của Bộ Quốc phòng Nga và Belarus, ông Shoigu cho biết Mỹ đã tăng cường công việc với sự hỗ trợ đầy đủ của các đồng minh NATO để hiện đại hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật và các địa điểm lưu trữ chúng ở châu Âu.

Ông Shoigui chỉ ra rằng, “một nguyên nhân gây lo ngại đặc biệt là sự tham gia của các phi công từ các quốc gia thành viên phi hạt nhân của khối trong các cuộc tập trận để thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”.

“Chúng tôi coi đây là hành vi vi phạm trực tiếp Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân” – người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...