Tổng thống Serbia: Phương Tây đang nỗ lực tạo cách mạng màu

GD&TĐ - Phương Tây đang cố gắng dàn dựng một cuộc cách mạng màu ở Serbia với sự hỗ trợ của sinh viên, Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết.

Tổng thống Aleksandar Vucic.
Tổng thống Aleksandar Vucic.

Tờ N1 dẫn lời ông Vucic: “Tất cả đều do các giảng viên nước ngoài thực hiện, chúng ta đều biết việc này. Cũng có người nhập cư từ các nước phương Đông trong số những người làm công việc xấu xa này cho mạng lưới điệp viên phương Tây."

Theo ông Vucic, các điệp viên nước ngoài đang liên lạc với sinh viên có tư tưởng đối lập và thúc giục họ chặn giao thông trên các con đường ở Belgrade.

"Chúng tôi sẽ đợi đến phút cuối cùng khi buộc phải phản ứng, khi họ bắt đầu chặn đường cao tốc và mọi thứ khác một cách thô bạo. Chúng tôi sẽ chịu đựng điều này cho đến một mức độ nhất định, sau đó chúng tôi sẽ hành động theo các quy tắc mà nhà nước phải tuân thủ", Tổng thống Serbia nhấn mạnh.

Ngày 8/11/2024, tại Serbia, những người biểu tình được cho là đã chặn Cầu Varadin bắc qua Sông Danube, một trong những cây cầu chính ở Novi Sad, yêu cầu lãnh đạo đất nước từ chức sau thảm kịch tại nhà ga xe lửa, nơi 14 người thiệt mạng.

Ngày 5/11, các cuộc bạo loạn bắt đầu diễn ra gần nhà ga xe lửa Novi Sad. Ban đầu, cuộc tuần hành diễn ra tương đối yên tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc, cuộc biểu tình bắt đầu trở nên bạo lực - mọi người ném sơn và vẽ những hình in đẫm máu lên tòa nhà của Hội đồng thành phố, sau đó đập vỡ cửa sổ.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay chống người biểu tình. Ông Vucic cho biết những người chịu trách nhiệm về các cuộc bạo loạn ở thành phố Novi Sad sẽ bị trừng phạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.