Tổng thống Putin sẽ quyết định thời điểm kết thúc cuộc tấn công Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã đặt ra các mục tiêu cho cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine và ông sẽ quyết định thời điểm kết thúc chiến dịch “dựa trên kết quả và hiệu quả” – Theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin đã đưa ra câu trả lời trên khi được báo giới hỏi khi nào cuộc tấn công sẽ kết thúc.

Trong bài phát biểu sáng nay (24/2), ông Putin cho biết đã ra lệnh cho quân đội Nga tấn công Ukraine để phi quân sự hóa quốc gia này. Ông tuyên bố an ninh quốc gia Nga bị tổn hại do sự xâm nhập của NATO ở Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết, Nga có nghĩa vụ phải bảo vệ các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk khỏi các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine. Moscow đã công nhận 2 nước cộng hòa này là các quốc gia có chủ quyền vào hôm 21/2.

Theo ông Peskov, Nga quyết tâm “vô hiệu hóa tiềm năng quân sự của Ukraine vốn đã được tăng cường đáng kể trong thời gian gần đây, kể cả với sự hỗ trợ tích cực của các quốc gia nước ngoài”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng Nga đang trong quá trình chiếm đóng Ukraine và cho biết cuộc tấn công của Nga có các mục tiêu hạn chế là bảo vệ Nga và các khu vực ly khai.

Ông cho biết tương lai của Ukraine sẽ do người dân Ukraine quyết định.

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại Ukraine theo lệnh của ông Putin. Bộ Quốc phòng cho biết, đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine và tìm cách tránh thương vong cho dân thường.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Ba tôi thưởng trà

GD&TĐ - Sáng nào cũng thế, khi cả xóm còn chìm trong giấc ngủ, màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc.

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.