Tổng thống Putin: Không có sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột miền đông Ukraine

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Putin cho biết, không có sự tham gia của Nga trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh “các thỏa thuận Minsk không nói rằng Nga tham gia trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý với điều này và sẽ không đồng ý, chúng tôi không phải là như vậy”. Ông cũng lưu ý rằng các đối tác phương Tây “đang cố gắng thúc đẩy Nga thực hiện các thỏa thuận Minsk.

“Nhưng ở định dạng Normandy, khi chúng tôi hỏi các đối tác của mình là chính xác Nga đã làm điều gì để không tuân thủ các thỏa thuận Minsk và Nga nên làm gì theo thỏa thuận Minsk thì không có câu trả lời. Họ nói rằng ‘chúng tôi không thể nêu bằng lời được’. Tôi không nói đùa, cuộc hội thoại diễn ra chính xác như vậy” – ông Putin cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Nga, không ai có thể hình thành chính xác những gì mà các nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk được cho là không thực hiện theo các thỏa thuận Minsk.

Ông Putin nhắc lại rằng chính nhà chức trách Ukraine đã đưa ra quyết định sử dụng lực lượng vũ trang để giải quyết xung đột ở Donbass. Đầu tiên, quyền Tổng thống Ukraine Alekander Turchinov đã thực hiện việc này, sau đó tới cựu Tổng thống Pyortr Poroshenko thực hiện nỗ lực thứ 2 để giải quyết xung đột bằng vũ lực “bất chấp những nỗ lực thuyết phục ông ấy không làm điều này”.

“Nó đã kết thúc như thế nào, nó dẫn tới những bi kịch gì, chúng tôi biết rất rõ. Chính họ là người khởi đầu” – ông Putin nhấn mạnh.

Cơ chế giải quyết khủng hoảng

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng vẫn chưa có cơ chế dàn xếp nào khác ở Donbass, ngoại trừ cuộc họp của Bộ tứ Normandy.

Trả lời câu hỏi về khu định cư ở Donbass và liệu việc triệu tập một hội nghị thượng đỉnh theo định dạng Normandy có hợp lý không, ông Putin cho rằng không có cơ chế nào khác và cho dù ngày nay có khó khăn đến đâu để giải quyết vấn đề này, cơ chế trên phải được sử dụng.

Ngoài ra, khi đáp lại yêu cầu bình luận về các ông Putin cho biết việc tuyên bố Nga đang chuẩn bị một “cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine” là điều đáng báo động.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các báo cáo trên phương tiện truyền thông phương Tây về “kế hoạch xâm lược lãnh thổ Ukraine của Liên bang Nga” là sự leo thang căng thẳng không có căn cứ.

Ông nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên Mỹ cho rằng họ lo ngại về sự di chuyển của các lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ của mình. Phát ngôn viên Điện Kremlin nhiều lần nói rằng việc Nga di chuyển của các lực lượng vũ trang trên lãnh thổ của mình không nên khiến bất kỳ ai lo ngại, vì nó “không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ