Tổng thống Putin cho rằng niềm tin vào đồng đô la bị xói mòn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Putin cho biết Nga đang dần rời xa các loại tiền tệ 'không đáng tin cậy' như đô la Mỹ và euro 

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đồng tiền dự trữ truyền thống như đô la Mỹ và đồng euro đã mất uy tín với vai trò làm cơ sở cho các giao dịch quốc tế.

“Các nước phương Tây đã phá hoại nền tảng của hệ thống kinh tế toàn cầu” – Tổng thống Nga nói tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông thường niên lần thứ 7 ở Vladivostok. Theo ông Putin, người ta đang mất niềm tin vào đồng đô la, đồng euro và đồng bảng Anh như những loại tiền tệ để thực hiện các giao dịch, nắm giữ tài sản và dự trữ.

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng xu hướng trên thúc đẩy Nga và nhiều quốc gia khác chuyển sang các loại tiền tệ khác, đáng chú ý nhất là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

“Từng bước, chúng tôi đang rời bỏ việc sử dụng các loại tiền tệ không đáng tin cậy này. Theo thống kê, ngay cả các đồng minh của Mỹ cũng đang giảm dần việc tiết kiệm và thanh toán bằng đô la...” – Ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, hôm qua Gazprom và các đối tác Trung Quốc đồng ý thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và nhân dân tệ theo tỷ lệ 50/50.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ