Tổng thống Putin chỉ trích “sự can thiệp phá hoại” từ bên ngoài vào Venezuela

GD&TĐ - Tổng thống Nga cam kết ủng hộ chính phủ được bầu Venezuela trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nicolas Maduro. Ông cũng chỉ trích “sự can thiệp phá hoại từ bên ngoài” đối với đất nước này.

Tổng thống Nga Putin cho rằng sự can thiệp nước ngoài vào Venezuela là vi phạm luật quốc tế
Tổng thống Nga Putin cho rằng sự can thiệp nước ngoài vào Venezuela là vi phạm luật quốc tế

Tổng thống Putin thể hiện sự ủng hộ của mình với các nhà chức trách hợp pháp ở Venezuela trong cuộc khủng hoảng chính trị mà ông cho rằng do “sự can thiệp phá hoại từ bên ngoài” và điều này là vi phạm hầu hết các tiêu chuẩn cơ bản của luật quốc tế.

Ông Putin và ông Maduro cũng đồng ý hợp tác nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước.

Tuy cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela đã diễn ra trong nhiều tháng nhưng năm nay, nó càng trở nên sâu sắc sau khi Mỹ quyết định không công nhận cuộc bầu cử cuối cùng giúp ông Maduro làm tổng thống nhiệm kỳ 6 năm lần thứ 2.

Hôm 23/1, lãnh đạo phe đối lập và là chủ tịch quốc hội Venezuela do Mỹ ủng hộ Juan Guaido đã tuyên thệ và tự tuyên bố mình là tổng thống lâm thời khi hàng ngàn người xuống đường kêu gọi ông Maduro từ chức.

Sau đó không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận ông Guaido là “tổng thống lâm thời”

Ông Maduro đã yêu cầu nhân viên ngoại giao của Mỹ rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ, tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho đây là lời yêu cầu của chính phủ bất hợp pháp nên các nhân viên trên sẽ tiếp tục ở lại. Ông Pompeo cũng dọa “có hành động phù hợp” nếu bất kỳ ai gặp nguy hiểm.

Sau đó, ông Maduro đã quyết định đóng cửa đại sứ quán và tất cả lãnh sự quán của Venezuela ở Mỹ. Trong khi đó, Caracas sẽ không có bất kỳ hành động nào chống lại các nhà ngoại giao Mỹ ở Venezuela – đại sứ của Venezuela cho hay.

Một số nước châu Mỹ như Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador Guatemala, Chile, Colombia, Paraguay, Peru và một số nước châu Âu như Pháp, Anh, Canada đều theo Mỹ và cho rằng chính phủ của ông Marudo là bất hợp pháp.

Theo Sputnik/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran khiến Mỹ lo ngại

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ lo ngại về các cuộc tập trận của Iran, mặc dù bản thân Mỹ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu".

Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên (xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình). Ảnh minh họa: TTXVN

Khơi thông nguồn lực doanh nghiệp, phát huy vai trò trí thức

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần tập trung vào những trụ cột then chốt như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạch định và thực thi chính sách.

Bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và môi trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn dịp Tết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường và không để ùn ứ rác thải ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển dịp Tết Nguyên đán.