Nga tuyên bố đã chặn máy bay do thám của Thụy Điển

GD&TĐ - Thiết bị kiểm soát không phận Nga đã phát hiện ra máy bay trinh sát Thụy Điển Gulfstream phía trên biển Baltic, gần biên giới Nga – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (24/1) và nói thêm rằng máy bay Su-27 của Nga đã tiến hành chặn máy bay Thụy Điển.  

Nga tuyên bố đã chặn máy bay do thám của Thụy Điển

“Thiết bị kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện ra một mục tiêu trên không ở vùng biển trung lập của Baltic và đang tiến gần về biên giới Nga. Chiếc Su-27 đã được điều khiển để chặn mục tiêu này” – Phòng thông tin và đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố.

Máy bay phản lực Nga đã tiếp cận máy bay Thụy Điển ở khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay trinh sát Thụy Điển có tên Gulfstream vốn đang bay khi tắt thiết bị truyền phát sóng radio.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga báo cáo đã đuổi máy bay do thám nước ngoài.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay Nga đã chặn các máy bay nước ngoài 5 lần trong tuần để ngăn những máy bay này bay vào không phận Nga.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ