Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông 2022

GD&TĐ - Hôm nay (4/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh để dự Thế vận hội Mùa đông 2022 và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo một chương trình phát sóng tại Moscow về cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo, ông Putin nói với ông Tập Cận Bình rằng Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận mới để cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

Nga đã và đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc – nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới trong bối cảnh Moscow đang đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác.

Chương trình phát sóng ở Moscow cho thấy ông Tập Cận Bình và ông Putin không đeo khẩu trang, ngồi đối diện nhau tại một nhà khách nhà nước tại Bắc Kinh, xung quanh là các phụ tá có đeo khẩu trang.

“Tôi muốn cảm ơn ông vì lời mời tham dự khai mạc Thế vận hội” – ông Putin nói với ông Tập Cận Bình: “Chúng tôi hiểu đây là một công việc lớn lao, tôi chắc chắn rằng những người bạn Trung Quốc đã làm việc này một cách xuất sắc như các bạn vẫn làm khi chuẩn bị các sự kiện lớn như vậy”.

Về phần mình, ông Tập cho biết cuộc gặp đã thổi luồng sinh khí mới vào mối quan hệ 2 nước.

Thế vận hội ở Bắc Kinh đã phải thay đổi do đại dịch Covid-19 và được tổ chức trong một vòng khép kín nghiêm ngặt.

Theo Zamanalwsl

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.