Tổng thống Mỹ tuyên bố thủ lĩnh IS ở Syria tự sát khi lực lượng Mỹ tiếp cận

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã kích nổ một thiết bị tự sát khi bị lực lượng Mỹ tiếp cận, làm chết một số thành viên gia đình hắn.

Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại Syria.
Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt tại Syria.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria vào đêm 2/2. Tổ chức UNICEF xác nhận rằng ít nhất 6 trẻ em đã thiệt mạng trong chiến dịch này. Các báo cáo địa phương cho thấy có khoảng một chục dân thường cũng thiệt mạng.

Hôm qua (3/2), ông Joe Biden nói với các phóng viên rằng, Mỹ đã chọn triển khai các lực lượng đặc biệt hơn là ám sát al-Qurayshi bằng một cuộc không kích, nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường. Sau đó, ông Biden cho biết thủ lĩnh khủng bố đã tự sát trước khi bị người Mỹ bắt hoặc giết.

“Khi quân đội của chúng tôi tiếp cận để bắt tên khủng bố này, trong một hành động cuối cùng của sự hèn nhát tuyệt vọng, không quan tâm tới tính mạng của chính gia đình mình hoặc những người khác trong tòa nhà, hắn đã chọn tự cho nổ tung mình” – ông Biden nói và cho biết vụ nổ đã thiêu rụi toàn bộ tầng 3 của tòa nhà mà al-Qurayshi đang ở.

Người tiền nhiệm của Al-Qurayshi là Abu Bakr al-Baghdadi cũng bị lực lượng đặc biệt Mỹ dồn vào Idlib trong một cuộc đột kích năm 2019 do Tổng thống Donald Trump khi đó ra lệnh. Al-Baghdadi được cho là đã kích nổ thắt lưng tự sát, giết chết chính mình và 2 con.

Mặc dù ông Biden cho rằng thương vong của dân thường là do thiết bị tự sát của al-Qurayshi nhưng ông thừa nhận rằng “nhóm của chúng tôi vẫn đang soạn một báo cáo”.

Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria lại kể một câu chuyện khác về cuộc không kích. Hôm qua, SANA dẫn các nguồn tin địa phương cho biết các lực lượng Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái để bắn phá một số tòa nhà ở khu vực lân cận ngôi nhà của al-Qurayshi, giết chết ít nhất 13 người, trong đó có 6 trẻ em và 3 phụ nữ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.