Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận thủ lĩnh al-Qaeda vừa bị CIA tiêu diệt

GD&TĐ - Thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã bị tiêu diệt vào cuối tuần qua trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Afghanistan – Tổng thống Joe Biden xác nhận vào tối qua (1/8).

Osama bin Laden (trái) ngồi cùng Ayman al-Zawahri.
Osama bin Laden (trái) ngồi cùng Ayman al-Zawahri.

Theo một quan chức cao cấp, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố nhằm vào một mục tiêu quan trọng của Al Qaeda ở Afghanistan. Chiến dịch đã thành công và không có thương vong về dân sự. Ban đầu, tên của thủ lĩnh al-Qaeda chưa được đưa ra nhưng sau đó, hãng tin AP, Reuters và Washington Post đều đưa ra cái tên al-Zawahiri.

Trong bài phát biểu lúc 7:30 tối của mình, Tổng thống Biden xác nhận cuộc tấn công đã tiêu diệt Zawahiri, ông gọi đây là cánh tay phải của Bin Laden, đồng thời mô tả hắn là “kẻ sát nhân hung ác”.

Sau khi lên kế hoạch “nghiêm ngặt” để tránh thương vong cho dân thường, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đưa ra phê duyệt cuối cùng cho cuộc tấn công vào tuần trước.

“Công lý đã được thực thi và thủ lĩnh khủng bố này không còn nữa” – ông Biden nói.

Theo các quan chức Mỹ, CIA đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm 31/7 – Reuters cho hay.

Nhà chức trách Afghanistan nói rằng tên lửa đã tấn công một ngôi nhà ở quận Sherpor của Kabul, nhưng không có ai bên trong.

Zawahiri 71 tuổi, sinh ra ở Ai Cập, được coi là cấp phó của Osama Bin Laden và được FBI đưa vào danh sách 22 kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất kể từ tháng 10 năm 2001, sau vụ khủng bố 11/9. Tên này trở thành thủ lĩnh của Al-Qaeda sau khi Hoa Kỳ thông báo Bin Laden đã bị tiêu diệt vào tháng 5 năm 2011. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề nghị một khoản tiền thưởng lên tới 25 triệu đô la cho thông tin về nơi ở của Zawahiri.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.