Tổng thống Mỹ Joe Biden dương tính với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đang làm việc từ xa tại Nhà Trắng. Ông Joe Biden – người đã được 4 liều vắc xin – đang dùng thuốc kháng virus.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thư ký báo chí Nhà trắng Karine Jean – Pierre thông báo Tổng thống Mỹ dương tính với Covid-19 hôm qua và cho biết ông “đang trải qua các triệu chứng rất nhẹ”. Bà nhấn mạnh ông “đã được tiêm chủng đầy đủ và tăng cường 2 lần”. Ngoài ra, ông bắt đầu dùng Paxlovid – một loại thuốc kháng virus do Pfizer sản xuất.

Paxlovid được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12.

Ông Biden sẽ làm việc qua điện thoại và tham gia các cuộc họp trực tuyến. Ông sẽ được cách ly cho tới khi xét nghiệm âm tính.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình năm 2010, ông Biden đã biến việc chống lại Covid-19 là một lời hứa quan trọng. Từ khi nhậm chức, ông áp đặt thêm nhiệm vụ tiêm vắc xin đối với công dân, các nhà thầu của chính phủ và yêu cầu đeo khẩu trang. Ông Biden đã nhiều lần kêu gọi người dân tiêm chủng và tăng cường sức khỏe.

Sức khỏe của Tổng thống Joe Biden cũng đã gây chú ý vào hôm thứ 4 khi trong bài phát biểu về biến đổi khí hậu, ông nói rằng ông bị ung thư do ô nhiễm dầu. Sau đó, Nhà trắng tuyên bố ông Biden đang đề cập đến kinh nghiệm trước đây của ông với “bệnh ung thư da cục bộ, không phải khối u ác tính” mà các bác sĩ cho là do thời gian phơi nắng khi còn trẻ.

Ông Biden là tổng thống Mỹ thứ 2 mắc Covid-19 sau khi cựu Tổng thống Donald Trump nhiễm virus này vào tháng 10/2020. Ông Trump cho rằng việc ông hồi phục sau khi mắc Covid-19 là nhờ điều trị bằng khagns thể đơn dòng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.