Tổng thống Joe Biden chưa chắc chắn về việc tái tranh cử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Joe Biden cho biết ông dự định sẽ tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 nhưng còn quá sớm để đưa ra quyết định chắc chắn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS được phát sóng hôm 18/9, Tổng thống Biden cho biết, như đã nói trước đây, ông sẽ tham gia tranh cử, nhưng đó chỉ là một ý định. Việc ông có thực sự tham gia tranh cử một lần nữa hay không còn phải xem xét.

Ông khẳng định còn quá sớm để đưa ra quyết định như vậy bây giờ.

Tổng thống Mỹ nói rõ, theo ông, quyết định có tranh cử hay không nên được đưa ra sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay.

Khi phóng viên CBS lưu ý ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 năm nay, điều này khiến ông trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, ông Biden khẳng định chắc chắn rằng ông vẫn có đủ năng lượng và đầu óc minh mẫn.

Ông tuyên bố “chưa có điều gì trước đây tôi làm mà bây giờ không làm được, cho dù đó là vấn đề thể chất, tinh thần hay bất cứ điều gì khác”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ