Tổng thống Italy bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (14/7), Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố ông muốn từ chức. Trước đó, ông Mario Draghi đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mặc dù các đối tác liên minh của ông trong Phong trào Năm sao bỏ phiếu trắng.

Thủ tướng Italy Mario Draghi thông báo muốn từ chức.
Thủ tướng Italy Mario Draghi thông báo muốn từ chức.

Tuy nhiên, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã bác bỏ nỗ lực từ chức của Thủ tướng Mario Draghi.

Ông Mario Draghi lãnh đạo một chính phủ liên minh từ tháng 2/2021 nhưng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích dai dẳng từ lãnh đạo Phong trào Năm sao Giuseppe Conte về chi phí sinh hoạt tăng cao.

Mặc dù ban đầu Phong trào Năm sao là đối tác lớn nhất trong liên minh của ông Draghi nhưng sau đó nó đã bị chia rẽ theo các chính sách của ông. Ông Conte đã lên tiếng phản đối việc ông Draghi trang bị vũ khí cho Ukraine và tăng chi tiêu quân sự. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Luigi Di Maio đã rời đảng của ông Conte để thành lập một phe mới trung thành với ông Draghi.

Trong khi ông Draghi ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, ông Conte đã lên án “cuộc chạy đua để tái vũ trang” và kêu gọi ông Draghi ưu tiên các mối quan tâm trong nước.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuần trước cũng tuyên bố sẽ từ chức trong bối cảnh những bê bối cá nhân và triển vọng kinh tế trong nước tồi tệ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ