Bà Kallas cũng đề xuất triệu tập một cuộc họp quốc hội bất thường. Tại đây bà sẽ yêu cầu các nhà lập pháp ủy thác thành lập một chính phủ liên minh mới.
Bà Kallas giữ chức thủ tướng trong 18 tháng qua. Bà cho đây là một khoảng thời gian khó khăn với đại dịch Covid-19 và những căng thẳng địa chính trị liên quan đến tình hình Ukraine. Bà cũng cam kết thông báo cho Tổng thống Alar Karis về quyết định từ chức của bà.
Thủ tướng Estonia đã nêu khả năng từ chức trong bối cảnh liên minh cầm quyền phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng.
Đầu tháng 6, bà đã cách chức người đứng đầu các bộ ngoại giao và nội vụ cùng 5 bộ trưởng khác. Liên minh cầm quyền đã chia rẽ vì một dự luật được chính phủ thông qua về giáo dục tiểu học ở Estonia.