Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan khi ông thực sự muốn chấm dứt chiến tranh với Iran càng nhanh càng tốt, nhưng con đường đạt được mục tiêu này đầy rẫy khó khăn.
Quan điểm phổ biến ở Mỹ là một thỏa thuận với Iran còn rất xa vời, và chỉ có một chiến dịch trên bộ mới có thể đẩy nhanh việc kết thúc chiến dịch quân sự này để giúp những người lính Mỹ “về nước nhanh hơn” và điều này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong những ngày gần đây.
Theo Alex Ward, phóng viên an ninh quốc gia của tờ Wall Street Journal (WSJ), đưa tin, một chiến dịch trên bộ có thể diễn ra trong vài ngày tới. Thông tin này đang được nhiều nguồn tin xác nhận, bao gồm cả những người bên trong và ngoài Nhà Trắng.
Phóng viên của WSJ dẫn lời ba đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội, bao gồm cả chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện và Thượng viện, ám chỉ rõ ràng về một chiến dịch trên bộ ở Iran đang được lên kế hoạch cho tương lai gần.
Tổng thống Donald Trump sẵn sàng triển khai binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran, nhưng ông vẫn đang do dự, vì lo ngại điều đó có thể cản trở mục tiêu chấm dứt xung đột nhanh chóng của ông.
Tuy nhiên, việc chấm dứt chiến tranh không phải do ông Trump quyết định, mà còn phụ thuộc vào ý chí và khả năng chống cự của Iran. Nếu Mỹ không đạt thỏa thuận với Iran hoặc giành chiến thắng quân sự, Tổng thống Mỹ có thể phải đối mặt với việc phong tỏa eo biển Hormuz lâu dài hơn nữa.
Trong bối cảnh này, ông Trump đơn giản là không còn lựa chọn nào khác, ông đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi mong muốn chấm dứt xung đột nằm ở hai lựa chọn: Hoặc là Mỹ đầu hàng và rút quân toàn diện khỏi khu vực, hoặc đạt được thỏa thuận với Iran thông qua đàm phán.
Nhưng lựa chọn đầu tiên là mang tính tự sát đối với Mỹ và uy tín cá nhân của ông Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ không thỏa hiệp chừng nào vẫn còn (dù chỉ là hy vọng mong manh) về một chiến thắng cuối cùng khi triển khai chiến dịch trên bộ chống lại Iran.
Trong khi đó, không ai có thể nghi ngờ quyết tâm của Iran. “Chính sách hiện tại của chúng tôi là tiếp tục kháng chiến, chúng tôi không có ý định đàm phán. Trong cuộc chiến này, chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng không ai có thể khiêu khích Cộng hòa Hồi giáo Iran”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu trên truyền hình nhà nước.
Vấn đề là Mỹ không còn giải pháp dễ dàng nào để chấm dứt cuộc chiến với Iran, đặc biệt là khi muốn lui quân mà vẫn giữ được thể diện.
Một số người trong đoàn ê-kíp của Tổng thống Trump thậm chí còn ám chỉ rằng bước tiếp theo của Mỹ có thể là tìm kiếm một “vật tế thần”, để chuyển hướng sự chú ý của dư luận Mỹ và cộng đồng quốc tế khỏi mớ bùng nhùng ở Trung Đông.
Hiện tại, quan điểm chủ đạo tại Nhà Trắng là: Một chiến dịch trên bộ ở Iran chỉ được lựa chọn làm “phương án cuối cùng”, bởi vì ông Trump không muốn sa lầy ở Trung Đông giống như cuộc xung đột ở Afghanistan.
Trong khi đó, CNN đưa tin, Iran đã triển khai thêm các đơn vị quân đội và hệ thống phòng không đến đảo Kharg để chuẩn bị cho một chiến dịch đổ bộ có thể xảy ra của Mỹ.
Theo kênh truyền hình này, các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh Ba Tư đang cảnh báo về nguy cơ tổn thất đáng kể đối với binh lính Mỹ nếu xảy ra một chiến dịch trên bộ và đang khuyến nghị Nhà Trắng không nên triển khai chiến dịch phiêu lưu quân sự này.