Tổng thống Brazil hiến kế chấm dứt xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, các nước nên thành lập một nhóm chuyên làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Ông Luiz Inacio Lula da Silva cho biết thế giới nên thành lập một câu lạc bộ các quốc gia tập trung vào việc đạt được một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông nói thêm rằng, không giống như nhiều quốc gia phương Tây, Brazil sẽ không cung cấp vũ khí cho Kiev.

“Cần phải thành lập một nhóm có đủ sức mạnh để được tôn trọng trên bàn đàm phán và ngồi xuống với cả hai bên” - Tổng thống Lula nói tại thủ đô Brasilia của Brazil sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông Lula đã đề cập đến G20, một câu lạc bộ không chính thức gồm các quốc gia có nền kinh tế lớn bắt đầu nhóm họp thường xuyên sau khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 diễn ra.

“Chúng tôi muốn đề xuất (một kiểu) G20 để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine” – nhà lãnh đạo Brazil nói thêm.

Tổng thống Brazil cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông nói rằng sẽ làm điều tương tự với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo thế giới khác.

“Brazil không quan tâm đến việc chuyển giao đạn dược để sử dụng trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Brazil là đất nước của hòa bình. Tại thời điểm này, chúng tôi cần tìm những người muốn hòa bình - một từ mà cho đến bây giờ rất ít được sử dụng” – Tổng thống Brazil khẳng định

Tuần trước, Đức cùng với Mỹ và một số thành viên NATO khác đã lần đầu tiên cam kết cung cấp cho Kiev các loại thiết giáp hạng nặng. Điện Kremlin khẳng định việc chuyển giao này sẽ chỉ làm xung đột leo thang hơn nữa và xe tăng phương Tây sẽ bị “đốt cháy” trên chiến trường.

Brazil cũng quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 vừa qua. Người tiền nhiệm của ông Lula, cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, vào thời điểm đó cho biết những hạn chế mà Mỹ và EU áp đặt lên Nga “không có tác dụng”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...