Nga áp dụng thủ tục cấm xuất khẩu dầu bị áp giá trần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính phủ Nga đã thông qua thủ tục thực hiện sắc lệnh của Tổng thống về việc cấm cung cấp dầu theo hợp đồng bị áp giá trần.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Nghị định trên được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký vào ngày 28/1 và được công bố hôm 30/1.

Trước ngày 1/3, Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Liên bang Nga phải phê duyệt thủ tục giám sát giá dầu của Nga cung cấp cho xuất khẩu.

Đồng thời, theo yêu cầu của Bộ Năng lượng, các công ty xuất khẩu của Nga sẽ cung cấp thông tin hàng tháng về hợp đồng và giá cả, cũng như dữ liệu giám sát việc không sử dụng cơ chế ấn định giá cho người mua cuối cùng.

Ông Vyacheslav Mishchenko là người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ cho Phát triển Tổ hợp Nhiên liệu và Năng lượng của Đại học Dầu khí Gubkin thuộc nhà nước Nga.

Ông cho biết Nga có thể kiểm soát độc lập tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung ứng dầu mỏ cho đến người tiêu dùng cuối cùng sau khi việc giá trần được áp dụng đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ.

Ông Mishchenko nhấn mạnh rằng các biện pháp được thực hiện sẽ giúp Nga khắc phục thành công các hạn chế và chuyển hướng dòng dịch vụ hậu cần sang các thị trường khác.

"Nga phải tích cực tham gia vào việc định dạng lại các dòng tài nguyên năng lượng, hậu cần và chuỗi tài chính. Sau đó, nước này sẽ có thể kiểm soát độc lập việc cung cấp dầu thông qua tất cả các chuỗi, bao gồm cả giao hàng trực tiếp" - Ông nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ