Tổng thống Biden công bố loạt trừng phạt mới nhắm vào Nga

GD&TĐ - Các biện pháp trừng phạt kinh tế mới sẽ được áp dụng đối với “những tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, cũng như giới tinh hoa Nga và thành viên gia đình họ” – Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm qua (22/2).

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Nga mới công nhận 2 nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR). Tổng thống Mỹ gọi đây là “sự khởi đầu của một cuộc xâm lược” vào Ukraine.

Ông Joe Biden cho biết ông cũng đang làm việc với Đức để ngăn chặn quá trình phê chuẩn đường ống Nord Stream 2 và cắt “chính phủ Nga khỏi nguồn tài chính của phương Tây”.

Theo Tổng thống Mỹ, việc ông Putin công nhận các vùng lãnh thổ ly khai là “thiết lập cơ sở lý luận để chiếm thêm lãnh thổ bằng vũ lực”. Ông cho rằng Nga đã chuyển quân và thiết bị quân sự một cách chiến lược cho những gì có thể là một cuộc xâm lược quy mô lớn.

“Nói một cách đơn giản, Nga vừa tuyên bố rằng họ đang tiêu diệt một phần lớn lãnh thổ Ukraine” – ông Joe Biden nói và cho biết Mỹ sẽ đứng về phía các đồng minh NATO, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “không có ý định chống lại Nga”.

Ông tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới là “các động thái hoàn toàn mang tính phòng thủ về phía chúng tôi”. Tổng thống Mỹ hứa sẽ có các biện pháp trừng phạt hơn nữa nếu “Nga tiến xa hơn” với điều mà ông nhiều lần gọi là “một cuộc xâm lược”.

Ông Biden thừa nhận hành động của ông có thể “phải trả giá” cả ở Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định ông đang phối hợp với các nhà sản xuất dầu để giảm thiểu bất kỳ đợt tăng giá năng lượng nào nữa đối với người Mỹ vốn đã chứng kiến giá khí đốt tăng đều đặn kể từ năm ngoái.

“Tôi sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ để đảm bảo rằng sự tổn hại từ các lệnh trừng phạt của chúng tôi là nhắm vào nền kinh tế Nga, chứ không nhắm vào kinh tế của chúng tôi” – ông nói.

Tổng thống Nga đã công nhận DPR và LPR vào hôm 21/2. Trong khi đó Tổng thống Ukraine Zelensky đáp lại bằng cách nói rằng đất nước ông có thể cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Moscow. Ông cũng khẳng định các đường biên giới vẫn như cũ, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Putin.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ