Tổng số 69 xe tăng bị hỏa thiêu ở Kursk, Su-24, MiG-29 và 4 trực thăng rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng số 69 xe tăng đã bị phá hủy ở vùng Kursk, đồng thời bắn rơi Su-24, MiG-29 và 4 trực thăng Ukraine trong tuần.

Tổng số 69 xe tăng bị hỏa thiêu ở Kursk, Su-24, MiG-29 và 4 trực thăng rơi

Ở vùng Kursk, trong ngày qua, Lực lượng Sever của Nga được hỗ trợ bởi Không quân Lục quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) về phía Borki và Malaya Loknya.

Họ cũng ngăn chặn các cuộc tấn công của AFU theo hướng Komarovka, Korenevo, Martynovka và Russkaya Konopelka.

Tổn thất của AFU là: 70 quân nhân thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để loại bỏ các nhóm đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga.

Một nhóm phá hoại và trinh sát AFU bị phát hiện và vô hiệu hóa gần Kamyshevka. Họ mất 5 binh sĩ và 1 xe cơ giới.

Các cuộc không kích và pháo binh của lực lượng Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61 và 115, các lữ đoàn tấn công đường không 80 của AFU gần Apanasovka, Aleksandria, Vishnevka, Guyevo, Mikhailovka, Lyubymivka, Malaya Loknya, Plekhovo, Snagost và Yuzhny.

Quân đội Nga tấn công vào lực lượng dự bị của AFU tại các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 41, 54, Lữ đoàn không kích 82 và 95, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101, 103, 106 và 129 cũng như Tiểu đoàn Súng trường 69.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Aleksandrovka, Bachevsk, Buyankino, Vorozhba, Glukhov, Kamenka, Miropolye, Mogritsa, Novaya Sloboda, Obody, Pervomayskoye, Pavlovka, Svessa, Seredina Buda và Tolstodubovo.

Trong 24 giờ, tổn thất của AFU ở hướng trên là: 400 quân và 17 xe bọc thép, gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 pháo, 1 bệ phóng loạt, 2 súng cối và 10 xe cơ giới.

Kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực Kursk, tổng tổn thất của AFU là 5.137 quân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe bọc thép chở quân, 158 xe cơ giới, 34 pháo, 5 bệ phóng SAM, 11 hệ thống tên lửa phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 đơn vị xe công binh.

Tong-so-69-xe-tang-bi-hoa-thieu-o-Kursk,-Su-24,-MiG-29-va-4-truc-thang-roi-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Quân đội Nga tấn công điểm tập trung nhân lực ở Miropolye và Tolstodubovo vùng Sumy; giao tranh không ngừng ở khu vực biên giới Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ 17–23/8 tại Ukraine:

Trong thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 16 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV.

Các cuộc tấn công trên nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay, kho chứa đạn dược, đạn tên lửa và pháo, cơ sở sửa chữa vũ khí AFU và khí tài quân sự cũng như nhà chứa máy bay để lưu trữ hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) NASAMS.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn đánh vào các căn cứ cung cấp nhiên liệu cho khí tài quân sự AFU, các khu vực tập trung lực lượng dự bị và các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Tất cả các mục tiêu đề ra đã bị tấn công.

Tong-so-69-xe-tang-bi-hoa-thieu-o-Kursk,-Su-24,-MiG-29-va-4-truc-thang-roi.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/8. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Volchansk và Liptsy, quân đội Nga đã gây tổn thất về nhân lực và thiết bị quân sự của một lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.

Trong tuần qua, tổn thất của AFU ở hướng trên là 3.090 quân, 29 xe tăng, 167 xe chiến đấu bọc thép, gồm 4 xe chiến đấu bộ binh và 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 75 xe cơ giới, 7 bệ phóng loạt, gồm những loại do Mỹ sản xuất và 32 khẩu pháo dã chiến.

Ngoài ra, quân đội Nga phá hủy các bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T (sản xuất tại Đức) và S-125, 1 trạm radar đa năng TRML-4D do Đức sản xuất, 1 radar của hệ thống NAMAMS SAM do Na Uy sản xuất và 8 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn, họ đánh tan 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. 19 cuộc phản công do AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Trong tuần, ở hướng trên, AFU mất: 3.400 quân, 3 xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe bọc thép chở quân M113, 10 xe bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất và 48 xe cơ giới.

Ngoài ra, 30 khẩu pháo dã chiến, gồm 16 hệ thống pháo tự hành 155 mm và lựu pháo do Mỹ, Đức và Ba Lan sản xuất của AFU cũng bị tấn công. 3 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cũng như 9 kho đạn dược dã chiến bị phá hủy ở hướng trên.

Theo hướng Donetsk, Lực lượng Yug cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu bằng cách vô hiệu hóa nhân lực và trang thiết bị của 5 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công, 2 lữ đoàn cơ động đường không và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. 2 cuộc phản công do các đội tấn công của đối phương phát động đã bị đẩy lùi.

Trong tuần, ở hướng trên, AFU mất 4.530 quân, 32 xe cơ giới, 68 khẩu pháo dã chiến, gồm 36 hệ thống pháo tự hành và lựu pháo do các nước NATO sản xuất, 5 xe chiến đấu phóng loạt, trong đó có 2 xe RAK-SA-12 do Croatia sản xuất.

19 kho đạn dược dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Tong-so-69-xe-tang-bi-hoa-thieu-o-Kursk,-Su-24,-MiG-29-va-4-truc-thang-roi-3.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 23/8, hướng Pokrovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga kiểm soát Sviridonovka, Artyomovo, Novgorodskoye, Zhelannoye và Mezhevoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Các cuộc không kích của Nga đã đánh trúng các đơn vị của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn Jaeger, 1 lữ đoàn không vận và 1 lữ đoàn tấn công của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

27 cuộc phản công do các đội hình AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU theo hướng trên trong tuần là: 3.855 quân, 6 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 43 xe cơ giới và 51 pháo binh dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok có được nhiều tuyến thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Họ đẩy lùi 7 cuộc phản công do các nhóm tấn công của AFU phát động.

Tổn thất của AFU ở hướng trên gồm 800 quân, 2 xe tăng, 37 xe cơ giới và 13 pháo binh dã chiến. Ngoài ra, 6 kho đạn dã chiến và 4 trạm tác chiến điện tử đã bị vô hiệu hóa.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã gây thiệt hại cho các đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công miền núi của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 480 quân, 30 xe cơ giới, 15 khẩu pháo dã chiến, bao gồm 6 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất.

Quân đội Nga đã phá hủy 2 bệ phóng và 1 xe vận chuyển-nạp đạn hệ thống HIMARS, 1 bệ phóng và 1 xe vận chuyển-nạp đạn của hệ thống phóng loạt, 4 bệ phóng và 2 radar AN/MPQ-65 của hệ thống SAM Patriot do Mỹ sản xuất, 3 trạm tác chiến điện tử và 5 kho đạn dược dã chiến.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 1 máy bay ném bom Su-24, 1 máy bay chiến đấu MiG-29 và 4 trực thăng (1 trực thăng Mi-17 và 3 trực thăng Mi-8) của Không quân Ukraine trong 7 ngày qua.

Ngoài ra, Nga bắn hạ một tên lửa chống hạm Neptune-MD, 18 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 87 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất cũng như 340 UAV, trong đó có 147 chiếc nằm ngoài hoạt động quân sự đặc biệt.

29 quân nhân Ukraine đã đầu hàng ở tiền tuyến trong tuần qua.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong tuần qua, phía Nga mất thêm: 1.190 quân, 4 xe tăng, 32 xe chiến đấu bọc thép, 45 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 27 UAV, 49 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt.

Tên lửa Iskander tấn công khẩu đội pháo M270 ở Kherson; phá hủy cây cầu bắc qua sông Oskil; ném bom điểm tập kết ở Temirovka vùng Zaporozhye; giao tranh ở trung tâm Novogrodovka; giương cờ kiểm soát làng Kamyshevka vùng Krasnoarmeysk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ