Sáng 13/12, tại TPHCM, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức ngày hội “Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” năm 2025.
Ngày hội nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là AI góp phần tạo đột phá cho giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.
Sự kiện đã thu hút sự tham dự của hơn 400 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến từ các tỉnh thành trên cả nước, cùng đại diện Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, các trường đại học khối sư phạm và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ, cùng hàng nghìn giáo viên tham dự trực tuyến.
Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức trao “Giải thưởng tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục Việt Nam” lần đầu tiên để tôn vinh các sản phẩm, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy, quản lý và phát triển giáo dục.
Sau hơn 1 tháng phát động, giải thưởng nhận được hơn 7.700 sản phẩm tham gia từ các nhà giáo thuộc 34 tỉnh thành trên cả nước.
Sản phẩm tham dự thể hiện sự đa dạng về nội dung, hình thức và đột phá trong ứng dụng AI, bao gồm: trợ lý ảo hỗ trợ học tập, ứng dụng kết hợp với thực tế ảo, công cụ tự động hóa hỗ trợ giảng dạy và quản lý nhà trường, các nền tảng ứng dụng AI cho giáo dục kỹ năng, cùng những giải pháp hỗ trợ cho giáo dục hòa nhập, bảo tồn văn hóa địa phương và nâng cao năng lực cho học sinh vùng khó khăn và dân tộc thiểu số...
Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, ban tổ chức công bố 100 sản phẩm tiêu biểu và 50 sản phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết và 3 đơn vị đạt giải tập thể xuất sắc.
Các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo đều thể hiện rõ nét nhất những tiêu chí gồm tính thực tiễn, sáng tạo, tác động và kết quả thực tiễn, tính bền vững – khả năng nhân rộng và chất lượng trình bày.
Phát biểu tại ngày hội, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đánh giá cao tác động tích cực của ngày hội đối với nền giáo dục nước nhà.
Ông cho rằng, ngày hội cũng ghi dấu bước phát triển quan trọng của Diễn đàn đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam với AI, do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Trường Đại học RMIT Việt Nam triển khai.
Trong năm 2025, dự án đã thực hiện chương trình tập huấn quy mô quốc gia, hỗ trợ hơn 350.000 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong việc ứng dụng AI vào giảng dạy.
Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) ghi nhận sự đồng hành hiệu quả của Trường Đại học RMIT Việt Nam với ngành giáo dục và đào tạo trong năm 2025, góp phần hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc nâng cao năng lực ứng dụng AI.
Nêu định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Cục trưởng Vũ Minh Đức cho biết, ngành giáo dục sẽ xác định 3 định hướng phát triển gồm: phát triển năng lực số, năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng hệ sinh thái giáo dục số lấy người học làm trung tâm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong từng nhà trường.
Ông tin tưởng, những sáng kiến được tôn vinh tại ngày hội sẽ không dừng lại ở phạm vi cuộc thi, mà sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi tổ chuyên môn, mỗi nhà trường, mỗi địa phương.
Tương lai của giáo dục Việt Nam sẽ được định hình bởi những giáo viên sáng tạo, không ngừng học hỏi và sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp mới vì học sinh thân yêu.
GS.TS Scott Thompson-Whiteside, Tổng Giám đốc Trường Đại học RMIT Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT với mục tiêu giúp AI có thể mang lại lợi ích cho giáo viên, học sinh, sinh viên, giúp tạo tri thức mới, sáng tạo mới phục vụ các mục tiêu phát triển giáo dục của Việt Nam.