Tổn thất lớn, bản đồ Kursk thay đổi chóng mặt

GD&TĐ - Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đã nêu tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk là rất lớn và bản đồ chiến sự cũng thay đổi rõ rệt.

Tổn thất lớn, bản đồ Kursk thay đổi chóng mặt

Hoạt động giải phóng lãnh thổ vùng Kursk khỏi các đơn vị Ukraine xâm nhập vùng Kursk vốn đang bị tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị, đã diễn ra trong hơn một tháng, nhưng trên thực tế, cuộc phản công của Nga mới chỉ diễn ra được 3 ngày mà đã đạt được những bước tiến lớn, đặc biệt là từ ngày 13/9 đến ngày 14/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã thiệt hại hơn 300 người và ít nhất 15 xe bọc thép trên hướng Kursk. Ngoài ra, Nga cũng đã bắt sống 5 quân nhân Ukraine.

Trong khoảng thời gian 24h qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 5 lần cố gắng vượt qua biên giới Nga ở quận Glushkovo của vùng Kursk theo hướng các khu định cư Novy Put, Medvezhye và Veseloye, nhưng đã bị Lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi thành công.

Bản đồ khu vực kiểm soát của hai bên cũng có những thay đổi chóng mặt khi lực lượng Nga đã phản công giành lại hàng chục làng mạc ở phía tây vùng Kursk, đặc biệt là trong các ngày 11-12/9 và 13-14/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi Lực lượng vũ trang Ukraine xâm chiếm lãnh thổ biên giới Nga ở khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8, tổng cộng tổn thất về nhân lực của phía Ukraine đã lên tới hơn 13.100 quân nhân, cùng với đó là số lượng đáng kể trang thiết bị thiết giáp hạng nặng.

Như vậy, trong 5 tuần giao tranh diễn ra ở khu vực này của Nga, đã có tới 110 xe tăng Ukraine đã bị phá hủy, cùng với đó là 44 xe chiến đấu bộ binh, 87 xe bọc thép chở quân, hơn 120 khẩu pháo và MLRS (trong đó có 7 HIMARS của Mỹ) và hàng trăm xe chiến đấu bọc thép các loại khác.

Đồng thời, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga cũng phá hủy nhiều trạm tác chiến điện tử, radar và thiết bị kỹ thuật khác.

Giới chuyên gia quân sự cho rằng, cuộc giao tranh ở vùng Kursk đã bước sang một giai đoạn mới khi Nga mở chiến dịch phản công kể từ ngày 11/9, buộc lực lượng Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ.

Dự báo, Moscow sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc phản công để đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk về vùng Sumy của nước này trước ngày 07/11 (kỷ niệm ngày thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga), đồng thời cũng không loại trừ việc đánh xuyên qua biên giới Ukraine, lập thêm vùng đệm bảo vệ cho tỉnh Kursk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Phút 'sinh tử' trong lũ dữ

GD&TĐ - Ngày 10/9, nước dâng nhanh và chảy xiết đổ vào Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).