Tôn giáo làm chính trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ai cũng biết tôn giáo đóng vai trò rất quyết định trong việc thành lập nhà nước Ấn Độ và Pakistan láng giềng hồi năm 1947.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Nghi lễ hiến thánh Đền thờ Hindu Ram được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức rất trang trọng và hoành tráng. Khoảng 8.000 người đã tới tham dự, trong đó có rất nhiều chức sắc và nhân vật nổi tiếng từ giới văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh.

Hàng nghìn cảnh sát đã được huy động, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố được triển khai và cả các hệ thống phòng chống thiết bị bay không người lái cũng được bố trí sẵn sàng. Toàn bộ buổi nghi lễ được truyền hình trực tiếp. Một số bang ở Ấn Độ đã coi ngày này là ngày nghỉ lễ chính thức.

Ngôi đền của đạo Hindu này có tên là Đền Ram ở Ayodhya. Đối với người theo đạo Hindu, Ram là một vị thánh. Ayodhya được coi là nơi sinh của vị thánh này. Nếu chỉ đơn giản có như vậy thôi thì việc xây dựng ngôi đền này và các nghi lễ hiến thánh mà ông Modi chủ trì ở nơi đây rất bình thường ở Ấn Độ.

Vấn đề ở chỗ ngôi đền này được xây mới trên đúng nền móng của một nhà thờ Hồi giáo đã được xây dựng cách đây nhiều thế kỷ. Ngôi đền Hồi giáo này có tên gọi là Babri Masjid hay Đền thờ Hồi giáo Babur. Năm 1992, nó bị những phần tử theo đạo Hindu cực đoan phá hủy hoàn toàn.

Vụ việc này khiến bùng phát bạo lực đẫm máu ở Ayodhya và làm rung chuyển cả Ấn Độ, khiến cho hơn 2.000 người bị thiệt mạng, đa số trong ấy là người theo đạo Hồi. Năm 2019, tòa án tối cao ở Ấn Độ ra phán quyết cho phép xây dựng Đền Ram của người theo đạo Hindu trên đúng nền tảng ngôi đền cổ xưa của người theo đạo Hồi.

Sơ lược lịch sử như vậy để thấy ở đây có chuyện cọ xát và xung khắc tôn giáo, cụ thể là giữa đạo Hindu và đạo Hồi, cũng như chuyện chính trị và quyền lực nhà nước thiên vị hẳn về phía đạo Hindu.

Ai cũng biết tôn giáo đóng vai trò rất quyết định trong việc thành lập nhà nước Ấn Độ và Pakistan láng giềng hồi năm 1947. Người theo đạo Hindu chiếm đa số ở Ấn Độ trong khi người theo đạo Hồi chiếm đa số ở Pakistan.

Ai cũng biết Hindu hóa Ấn Độ là một trong những định hướng quan điểm lớn và nhất quán của Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narandra Modi và đảng BJP cầm quyền. Với việc xây dựng và hiến thánh ngôi Đền Ram ở Ayodhya, ông Modi hoàn tất việc thực hiện một trong những cam kết tranh cử trung tâm. Và chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội mới ở Ấn Độ mà ông Modi và đảng BJP muốn thắng cử lần thứ ba liên tiếp.

Nhìn nhận bao quát như vậy sẽ thấy việc xây dựng và hiến thánh ngôi Đền Ram ở Ayodhya không chỉ đơn thuần là chuyện nội bộ của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ, mà còn là chuyện dùng chính việc này để phục vụ cho cuộc vận động tranh cử quốc hội và để đảm bảo cho thắng cử của ông Modi và đảng BJP.

Từ xa xưa tới nay, không chỉ có ở Ấn Độ hiện tại, mà còn ở rất nhiều nơi khác nữa trên thế giới, tôn giáo vừa làm chính trị vừa bị sử dụng để cho các đảng phái chính trị và các phe phái cầm quyền làm chính trị.

Theo kết quả thăm dò dư luận hiện tại ở Ấn Độ, ông Modi và đảng BJP sẽ lại thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Ấn Độ. Chắc chắn đóng góp của ngôi đền này vào kết quả ấy của ông Modi và đảng BJP không hề nhỏ.

Nhưng vụ việc này lại làm vết thương của chuyện xảy ra hồi năm 1992 trên cơ thể và trong tinh thần của đất nước Ấn Độ rỉ máu. Bất hòa và xung khắc, cả không bạo lực lẫn bạo lực, giữa người theo đạo Hindu và người theo đạo Hồi ở Ấn Độ sẽ gia tăng, gây ra thách thức mới cho nhà nước Ấn Độ về chính trị xã hội, an ninh và ổn định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ