'Tôi yêu Việt Nam' giáo dục trẻ mầm non hiểu biết về an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" được triển khai trong cấp học mầm non đã bước đầu cho thấy ý nghĩa thiết thực, giúp trẻ hiểu về an toàn giao thông.

"Tôi yêu Việt Nam" giáo dục trẻ mầm non hiểu biết về an toàn giao thông.
"Tôi yêu Việt Nam" giáo dục trẻ mầm non hiểu biết về an toàn giao thông.

Giáo dục trẻ an toàn giao thông

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" được Bộ GD&ĐT và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia triển khai chương trình trực tiếp tới hơn 2,5 triệu em nhỏ thuộc hơn 8.000 trường mầm non trong cả nước. Mục đích nhằm giúp giáo viên truyền tải đến các em, chương trình tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông, triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non.

Theo bà Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (GDMN), Bộ GD&ĐT: Kinh nghiệm triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cho thấy, để các bài học ATGT thu hút hơn cũng như giúp các em nhỏ tiếp thu dễ dàng nhất, chương trình đã được đầu tư bài bản với nội dung được biên soạn dựa trên thực trạng tham gia giao thông hằng ngày của trẻ nhỏ, lồng ghép các kiến thức về luật giao thông đường bộ và phù hợp với nhận thức của các bé.

Với quan điểm "học mà chơi", chương trình được thể hiện sinh động, hấp dẫn thông qua giáo cụ, các tập phim hoạt hình về ATGT, các bài nhạc giao thông, các bộ truyện tranh và truyện tranh điện tử "Vui giao thông" ngộ nghĩnh, vui nhộn. Phương pháp giảng dạy cũng trực quan, hấp dẫn, thông qua các trò chơi, các cuộc thi, thảo luận, trò chuyện, sân khấu hóa, đọc thơ, kể chuyện, ca nhạc, trải nghiệm thực tế...

"Vui giao thông" ngộ nghĩnh, vui nhộn giúp trẻ hiểu về an toàn giao thông.

"Vui giao thông" ngộ nghĩnh, vui nhộn giúp trẻ hiểu về an toàn giao thông.

Qua đó, học sinh mầm non được "học mà chơi, chơi mà học" các kiến thức về ATGT, thêm yêu thích và hào hứng đón chờ mỗi tiết học về ATGT. Đây chính là nền tảng để các em hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn và tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông trong tương lai. Nhằm hiện thực hóa mong muốn "Không còn tử vong do tai nạn giao thông".

Thiết thực và ý nghĩa

Tham gia đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động chương trình tại các tỉnh miền Tây vào những ngày cuối tháng 12/2023, ông Hoàng Ngọc Hiển, Vụ GDMN ( Bộ GD&ĐT) ghi nhận các địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tích cực phối hợp với Ban đại diện cha mẹ trẻ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT thông qua các hệ thống truyền thông như: facebook, zalo nhóm- lớp,.. từ đó giúp trẻ nhận thức và tham gia giao thông đúng quy định.

Tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT Nguyễn Văn Dũng cho biết: Để đưa các nội dung chương trình đến với các trường, lớp và học sinh, Phòng đã có kế hoạch chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phân công rõ ràng, cụ thể. Ngoài ra, Phòng GDĐT còn hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình tại các cơ sở GDMN bằng các hình thức như: Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành, cung cấp nội dung triển khai, tập huấn.

Chúng cháu tham gia giao thông an toàn, Trường mầm non Trưng Vương, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chúng cháu tham gia giao thông an toàn, Trường mầm non Trưng Vương, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Giáo viên đã được tập huấn đầy đủ kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông do Ban ATGT huyện Châu Thành triển khai. Kỹ năng phán đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông; Cảm nhận mối nguy khi tham gia giao thông; Thực hành trên máy tập mô hình RT do đại diện Head Hoài Minh triển khai. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở GDMN do Phòng GDĐT triển khai.

Cô giáo Lại Thị Nam Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Trưng Vương, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết: Trẻ em 3-5 tuổi trong cơ sở GDMN được tham gia Chương Trình “Tôi yêu Việt Nam”, đã được nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Các cán bộ quản lý, GV, NV được bồi dưỡng tập huấn về Luật an toàn giao thông và văn hoá tham gia giao thông, nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ 3-5 tuổi phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

Triển khai ở 43 tỉnh thành, Chương trình Tôi yêu Việt Nam đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng và nâng cao nhận thức về ATGT cho trẻ mầm non - thế hệ tương lai của đất nước. Đây là lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và cũng bắt đầu tham gia giao thông. Ở các trường mầm non được triển khai chương trình tại các địa phương, ghi nhận chung là sự vào cuộc hết sức tích cực của giáo viên, nhà trường và đặc biệt là tổ chức đoàn thể, xã hội và các bậc phụ huynh đã làm nên thành công của chương trình. - Phó Vụ trưởng Vụ GDMN Hoàng Thị Dinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.