Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều hoạt động giúp trẻ vui chơi trải nghiệm lồng ghép giáo dục những kỹ năng cần thiết như: ứng xử khi bị lạc, đi bơi, thoát hiểm khỏi đám cháy…

Các em cũng được thực hành kỹ năng sống cần thiết như thoát khỏi đám cháy.
Các em cũng được thực hành kỹ năng sống cần thiết như thoát khỏi đám cháy.

Ngày 22/12, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), tổ chức Hội nghị kiến tập chuyên đề “Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường, lồng ghép giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống cho trẻ mầm non trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục” tại trường Mẫu giáo số 10.

Tại hội nghị, cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường đã được kiến tập nhiều hoạt động giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống với nội dung phong phú và bổ ích.

Đối với hoạt động dạy học, trường Mẫu giáo số 10 đã xây dựng những nội dung giáo dục về kỹ năng cho trẻ lao động tự phục vụ, giao tiếp xã hội, ứng xử văn minh nơi công cộng và bảo vệ sức khoẻ bản thân.

Trường Mẫu giáo số 10 đã xây dựng những nội dung giáo dục về kỹ năng cho trẻ lao động tự phục vụ, giao tiếp xã hội, ứng xử văn minh nơi công cộng và bảo vệ sức khoẻ bản thân

Giáo dục về kỹ năng cho trẻ lao động tự phục vụ, giao tiếp xã hội, ứng xử văn minh nơi công cộng và bảo vệ sức khoẻ bản thân.
Giáo dục về kỹ năng cho trẻ lao động tự phục vụ, giao tiếp xã hội, ứng xử văn minh nơi công cộng và bảo vệ sức khoẻ bản thân.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động cho trẻ vui chơi trải nghiệm lồng ghép giáo dục những kỹ năng rất cần thiết như: Kỹ năng ứng xử khi bị lạc, khi đi bơi, thoát hiểm khỏi đám cháy…

Sau khi kiến tập các hoạt động, chuyên viên Phòng GD&ĐT và Ban Giám hiệu trường Mẫu giáo số 10 cũng có buổi tọa đàm cùng các đồng nghiệp trong quận để có những chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện chuyên đề. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của ngành Giáo dục quận Ba Đình nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy học với cấp học mầm non.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ