Toả sáng phong trào khuyến học tại các xứ đạo ở Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Bình không chỉ nổi là quê hương '5 tấn' mà còn được biết đến từ phong trào khuyến học điển hình tại các xứ đạo.

Toả sáng phong trào khuyến học tại các xứ đạo ở Thái Bình

Đôi cánh vững mạnh là đời sống đức tin và đời sống tri thức

Hưởng ứng lời mời gọi của Toà Giám mục Giáo phận Thái Bình, từ những năm 2010, các giáo xứ và giáo họ thuộc Giáo phận Thái Bình đã quan tâm hơn nữa đến tương lai của con em cả về đời sống đức tin cũng như tri thức văn hóa khoa học.

Lời của cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Con chim muốn bay cao, bay xa thì phải có đôi cánh vững mạnh”. Bởi vậy, thế hệ trẻ muốn bay cao, bay xa thì cũng phải có đôi cánh vững mạnh là đời sống đức tin và đời sống tri thức.

Từ đó, phong trào khuyến học – khuyến tài tại các xứ đạo trở nên nổi bật với nhiều hoạt động phong phú, hữu ích, thúc đẩy sự ý thức học tập của học sinh địa phương.

Giáo xứ Thanh Châu (xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải) có hơn 500 học sinh từ mầm non đến bậc học THPT cùng hơn 30 em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Ban khuyến học Giáo xứ luôn tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động con em ra sức học tập cũng như động viên, khích lệ kịp thời.

Trao phần thưởng khuyến học tại Giáo xứ Hữu Vy.

Trao phần thưởng khuyến học tại Giáo xứ Hữu Vy.

Phong trào học tập suốt đời luôn được Giáo xứ Thanh Châu chú trọng. Để phong trào đạt kết quả tốt, hàng quý, hàng năm, Cha xứ đã phát động đến các đoàn hội, dòng tu, hội đồng mục vụ quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học bằng nhiều nguồn. Hàng năm, vào dịp năm học mới, cha xứ cùng hội đồng mục vụ đều đến dự lễ khai giảng ở các trường để động viên con em.

Giáo xứ Thanh Châu có các đợt trao thưởng thường niên hàng năm theo 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 25/7 khen thưởng các em học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong năm học được nhà trường và Hội Khuyến học xã công nhận. Đợt 2 vào dịp lễ Noel khen thưởng các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Ban khuyến học Giáo xứ Thanh Châu còn tổ chức tốt các lớp học hè để bổ sung kiến thức cho con em trong Giáo xứ như mở các lớp dạy ngoại ngữ, vi tính, tìm thầy giáo dạy giỏi để dạy kèm các em chuẩn bị thi vào THPT và thi vào các trường đại học, cao đẳng. Hàng năm, Giáo xứ kết hợp với Giáo phận Thái Bình tổ chức xe đưa đón học sinh đi thi vào các trường đại học, cao đẳng.

Phong trào khuyến học thiết thực

Giáo xứ Hữu Vy thuộc xã Nam Chính cũng có phong trào khuyến học rất thiết thực. Bà con giáo dân, đặc biệt các bạn trẻ làm ăn phương xa thường xuyên gửi tiền về ủng hộ quỹ khuyến học để động viên con em. Trong những đợt trao thưởng, cha xứ đều khích lệ và động viên học sinh – sinh viên phấn đấu hơn nữa để sau này “bay xa” có điều kiện dựng xây quê hương, giáo xứ.

Lễ trao thưởng khuyến học khuyến tài tại Giáo xứ Đồng Quan.

Lễ trao thưởng khuyến học khuyến tài tại Giáo xứ Đồng Quan.

Tại giáo xứ Đồng Quan thuộc xã Vũ An (Kiến Xương), phong trào khuyến học đã trở thành một trong những việc làm không thể thiếu trong hoạt động thường niên. Các dịp như khai giảng năm học mới, tuần chầu, dịp lễ Noel, dịp lễ tết… phong trào khuyến học lại được khơi dậy bằng những phần quà nhỏ bé.

Thế nhưng, từ sự động viên của cha xứ và Hội đồng mục vụ, từ những phần quà nhỏ bé ấy lại thôi thúc, khích lệ các thế hệ học sinh – sinh viên không ngừng phấn đấu tu dưỡng cả về tri thức – đạo đức và đức tin, trở thành những người sống tử tế, thánh thiện giữa cuộc sống bộn bề.

Tại Giáo phận Thái Bình, cha Vinh sơn Ngô Thái Phong được giao Đặc trách học sinh – sinh viên. Tại Tòa Giám mục, hàng năm nhóm sinh viên Công giáo Thái Bình thường tổ chức chương trình chào đón các tân sinh viên. Trong dịp này, Giáo phận thường dành các suất trợ phí khuyến học (tổng giá trị lên tới 150.000.000 đồng) cho các học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng vươn lên trong học tập.

Linh mục Vinh sơn Ngô Thái Phong thường khuyến khích tất cả sinh viên hãy tham gia cộng tác cách tích cực vào hoạt động xã hội để cùng giúp nhau thăng tiến, vươn lên là những người có ích cho xã hội và giáo hội.

Có thể thấy rằng, hoạt động khuyến học – khuyến tài tại Giáo phận Thái Bình đã góp phần đáng kể trong công tác chung đối với hoạt động giáo dục. Nhiều học sinh – sinh viên trưởng thành từ các phong trào này, từ những lời giáo huấn, động viên của Giám mục, Linh mục giúp cho các em thêm hiểu biết về ý nghĩa tri thức khoa học trong đời sống đức tin giữa thế giới đang càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ