Quỹ khuyến học ở Quảng Bình huy động gần 130 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giai đoạn 2021-2023, Quỹ khuyến học cả 3 cấp hội tại Quảng Bình đạt 128,8 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 29,5 tỷ đồng, cấp huyện 99,2 tỷ đồng.

Trung ương Hội Khuyến học tặng Cờ thi đua cho các đơn vị ở Quảng Bình.
Trung ương Hội Khuyến học tặng Cờ thi đua cho các đơn vị ở Quảng Bình.

Ngày 5/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức Hội nghị báo cáo điển hình công tác khuyến học giai đoạn 2021-2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2023-2026.

Giai đoạn 2021-2023, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn Quảng Bình đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức Hội khuyến học các cấp được kiện toàn, ổn định và phát triển hội viên.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2023, Quỹ khuyến học cả 3 cấp hội tại Quảng Bình đạt 128,8 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 29,5 tỷ đồng, cấp huyện 99,2 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen.

Hội Khuyến học tỉnh duy trì các chương trình học bổng SEEDS, Báo Ashahi Nhật Bản, Quỹ Thiện Tâm, Viettel… với số lượng suất học bổng tăng, giá trị suất cao hơn trước; số lượng khen thưởng khuyến học nhiều hơn, giá trị cao hơn; phong trào trao thưởng học bổng, trao thưởng các dịp lễ, sự kiện lan tỏa rộng khắp…

Tuy nhiên, ở một số địa phương trong tỉnh, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, học tập suốt đời một số nơi chưa đồng bộ, phát triển chưa mạnh mẽ.

Tại hội nghị công tác khuyến học, ông Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Quảng Bình nhấn mạnh, thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã có nhiều đổi mới, triển khai thực hiện nhiều hoạt động có hiệu quả. Từ đó, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, vì vậy, thời gian tới, Hội Khuyến học các cấp cần quán triệt tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục xây dựng các mô hình tiên tiến, những điển hình xuất sắc trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài; phát triển tổ chức hội rộng khắp trên các địa bàn khu dân cư; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác khuyến học kế cận có tâm huyết để tiếp tục xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, XHHT ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 8 tập thể, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 56 cá nhân và Bằng khen cho 28 tập thể và cá nhân… đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ