Tổ hợp tên lửa chiến thuật mới nhất của Ukraina “Grom-2” đã được ra mắt

GD&TĐ - Tổng giám đốc văn phòng thiết kế Yuzhnoye, Alexander Degtyarev, đã đưa ra một tuyên bố, theo đó, các chuyên gia Ukraina đã tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của tổ hợp tên lửa chiến thuật “Grom-2”.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật mới nhất của Ukraina “Grom-2” đã được ra mắt

Hệ thống tên lửa chiến thuật mới nhất của Ukraine sẽ không chỉ được cung cấp cho Lực lượng Vũ trang của nước này, mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác, trong đó Ả Rập Xê-út là đối tác đầu tiên của Ukraine.

Mặc dù tổ hợp tên lửa chiến thuật “Grom” là sự phát triển mới nhất của Ukraina, nhưng không có một tuyên bố đáng chú ý nào về vũ khí này.

Ông Degtyarev chỉ cho biết rằng, tổ hợp tên lửa này dự định sẽ được chuyển đến Ả Rập Xê-út , đồng thời một mẫu tương tự sẽ được đưa vào thử nghiệm trong Lực lượng Vũ trang Ukraina.

Được biết, tổ hợp tên lửa chiến thuật “Grom-2" của Ukraina được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 50 đến 280 km. Cả đầu đạn đơn và băng đạn đều có thể sử dụng được trong tổ hợp này. 

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ