Lồng ghép các hoạt động thực tiễn vào giáo dục
Cô Lưu Hồng Vân cho biết, mặc dù tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử được truyền thông rất rộng rãi. Mặc dù vậy vẫn còn tình trạng học sinh lén lút sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh, góc khuất trong khuôn viên trường hoặc tụ tập hút thuốc ngoài khuôn viên nhà trường sau giờ tan học.
Bên cạnh đó, một số em còn tham gia mua bán, trao đổi sản phẩm qua mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiềm ẩn nhiều hệ lụy về sức khỏe, tâm lý cũng như kỷ luật học đường.
Trước thực trạng đó, Trường THCS Ngọc Lâm đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, đồng thời kết hợp tư vấn tâm lý, giáo dục cá nhân đối với những học sinh đã sử dụng để giúp các em nhận thức rõ tác hại và có cơ hội thay đổi.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đổi mới về hình thức và nội dung, lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, chuyên đề kỹ năng sống nhằm trang bị cho học sinh kiến thức về tác hại của thuốc lá điện tử, kỹ năng từ chối, kỹ năng tự bảo vệ trước sự lôi kéo của bạn bè.
Đặc biệt, chúng tôi xây dựng các chuyên đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử” thu hút sự tham gia tích cực của học sinh và giáo viên, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Tổ chức cho học sinh xây dựng các video tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Cùng với đó, nhà trường khuyến khích học sinh vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá để treo ở trường học, lớp học tuyên truyền.
“Đặc biệt, chúng tôi phối hợp với phụ huynh quan tâm, sát sao để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường; đồng thời chủ động phối hợp với nhà trường trong quản lý, định hướng và giáo dục. Chỉ khi có sự chung tay, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thì môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để học sinh phát triển toàn diện và kiên quyết nói không với thuốc lá điện tử”, cô Hồng Vân nhấn mạnh.
Tăng cường truyền thông, cảnh báo cho học sinh
Trong những năm gần đây, tình trạng học sinh THCS sử dụng thuốc lá đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang có chiều hướng gia tăng và đáng lo ngại.
Cô Lưu Thị Hồng Vân - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Ngọc Lâm cho biết, hiện nay, thuốc lá, thuốc lá điện tử có nhiều mẫu mã bắt mắt, hương vị đa dạng và sự quảng cáo thiếu kiểm duyệt trên mạng xã hội, các sản phẩm này dễ dàng len lỏi, tiếp cận các em học sinh trong môi trường học đường, khiến nhiều em ngộ nhận đây là trào lưu vô hại.
Mặc dù, các chuyên gia y tế cảnh báo thuốc lá, thuốc lá điện tử chứa nhiều hóa chất độc hại, chất gây nghiện có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch, thần kinh… đồng thời tác động tiêu cực đến tâm lý, khả năng tập trung và kết quả học tập của học sinh.
Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử trong các trường THCS; giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành lối sống lành mạnh và chủ động nói không với các chất gây nghiện, bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành là 20,8%, trong đó nam giới chiếm 41,1%. Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá ước tính 108.700 tỷ đồng năm 2022, tương đương 1,14% GDP, nếu tính cả tổn thất môi trường, con số vượt quá 2% GDP mỗi năm. Đó không chỉ là câu chuyện của y tế, mà là vấn đề của phát triển quốc gia.