Chiều ngày 25/2, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đến thăm, chúc Tết Trường Đại học Hùng Vương.
Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Trường Đại học Hùng Vương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Phạm Đại Dương đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững đoàn kết, kỷ luật, đổi mới tư duy quản trị; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhà trường cần xác định rõ vai trò là một thực thể quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh và của vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ định hướng xây dựng nhà trường trở thành đại học đa lĩnh vực, hiện đại, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đồng thời chú trọng thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu và tham mưu chính sách, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương có tổng số cán bộ, giảng viên là gần 450 người, trong đó có 12 Phó Giáo sư, 99 Tiến sĩ, 245 Thạc sĩ.
Tổng số sinh viên, học viên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường hiện có trên 20.000 sinh viên, học viên/năm.
Trong đó hệ đại học chính quy trên 6.000 sinh viên và đào tạo thạc sĩ 500 học viên, bao gồm 7 nhóm ngành đào tạo là: Ngôn ngữ, Kinh tế, Kỹ thuật-Công nghệ, Sư phạm, Sức khỏe, Văn hóa - Du lịch, Nông Lâm nghiệp và các chương trình bồi dưỡng khác.
Những năm qua, Trường Đại học Hùng Vương xác định chất lượng đào tạo là mục tiêu chiến lược, triển khai Nghị quyết 41 về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng các hệ đào tạo.
Quy mô tuyển sinh tăng mạnh, đạt 1.500 - 2.000 sinh viên/năm, riêng năm 2025 tuyển 2.700 sinh viên đại học và gần 300 học viên cao học; nhiều ngành có điểm trúng tuyển trên 28 điểm.
Từ năm 2017 đến nay, trường mở thêm 9 ngành (6 thạc sĩ, 3 đại học), nâng tổng số lên 32 ngành; hiện có gần 6.000 sinh viên đại học chính quy và 500 học viên cao học.
Gần 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, nhiều em đạt mức thu nhập khởi điểm khoảng 15 triệu đồng/tháng.
Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển 6 nhóm nghiên cứu chuyên ngành; năm 2025 thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học và công bố hơn 200 bài báo. Hợp tác quốc tế được mở rộng với 30 đối tác nước ngoài. Theo bảng xếp hạng Webometrics 2024, trường tăng 62 bậc, xếp thứ 56/187 cơ sở tại Việt Nam; VNUR-2026 xếp hạng 89 toàn quốc.